Thủ khoa khối A1 chọn Đại học Ngoại thương

Trần Nguyễn Thanh Tùng đến từ Đắk Lắk, là thủ khoa khối A1, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Nam sinh thích học môn Tiếng Anh từ cấp 2.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Trần Nguyễn Thanh Tùng (lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè. Nam sinh đạt 29,5 điểm thi khối A1.

"Kết thúc kỳ thi, em biết mình đạt điểm cao nhưng không nghĩ sẽ là thủ khoa. Em biết ơn thầy cô giáo, bố mẹ đã dạy dỗ để có kết quả này", Tùng chia sẻ.

 Thủ khoa khối A1 cho biết em học online cùng bạn thân mỗi tối. Ảnh: T.N.

Thủ khoa khối A1 cho biết em học online cùng bạn thân mỗi tối. Ảnh: T.N.

Nói về bí quyết học tập, Tùng cho hay cậu đam mê môn Tiếng Anh từ khi học THCS Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột). Cô giáo là người truyền cảm hứng, tạo cho Tùng nền tảng vững. Lên cấp 3, Tùng chọn lớp chuyên Anh để phát triển bản thân.

“Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, em luôn cố gắng để tăng vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp. Năm học lớp 12, em chủ yếu giải đề môn Tiếng Anh trên mạng nên không bỡ ngỡ khi vào phòng thi”, Tùng cho hay.

Chàng thủ khoa bật mí một trong những bí quyết học tập tốt của mình là cùng nhau học tập với cô bạn thân Lý Phan Thùy Trang.

“Em và Trang thi cùng khối, thường học online cùng nhau mỗi tối. Cả hai cùng đưa ra một đề bài sau đó tự giải và so sánh đáp án, chỉ ra những lỗi sai để từ đó hoàn thiện kiến thức trong từng môn học”, Tùng nói thêm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô bạn thân của Tùng cũng đạt điểm khối A1 trên 28 điểm.

Nam sinh này cho biết cậu đặt mục tiêu đỗ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM từ năm lớp 10. Thanh Tùng nỗ lực, phấn đấu hết mình.

“Mỗi ngày em dành 5 giờ học các môn. Đối với môn Toán, Lý, em luôn tự tìm ra cách giải bài nhanh nhất, cộng với việc làm thật nhiều bài tập để có phản xạ tốt khi vào phòng thi", nam sinh nói.

Bước vào kỳ thi, Tùng không quá áp lực cho bản thân. Khi mệt mỏi, em chơi bóng rổ, trò chuyện với bạn bè.

Ở bậc THPT, Tùng đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11. Trong 3 năm liên tiếp, cậu đạt huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk. Chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao góp phần giúp Tùng có chiều cao lý tưởng 1,84 m.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tùng được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách Khoa TP.HCM và trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Nam sinh theo học ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM, sẽ lựa chọn một trong 2 ngành Tài chính quốc tế hoặc Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-khoa-khoi-a1-chon-dai-hoc-ngoai-thuong-post1131913.html