Thủ khoa tài năng đại học Văn hóa Hà Nội

Không chỉ sở hữu bảng điểm học tập xuất sắc, Chu Phương Thảo (SN 1998, Hà Nội) còn có nhiều tài năng khác như biên kịch nghệ thuật, diễn viên múa, dẫn chương trình, tổ chức sự kiện…

Nỗ lực cống hiến

Vừa qua, trong buổi lễ Vinh danh 88 gương mặt thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH, Học viện trên địa bàn TP Hà Nội, Chu Phương Thảo đã có bài phát biểu ấn tượng, để lại cảm xúc cho những người tham dự chương trình. Nữ sinh cho biết: “Danh hiệu thủ khoa xuất sắc mà các bạn sinh viên đạt được hôm nay là minh chứng cho quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân. “Trái ngọt đầu đời” sẽ mở ra một chân trời mới, một tương lai mới với những khát vọng của tuổi trẻ, với những ước mơ ấp ủ để thành công. Trên con đường đầy chông gai, thách thức nhưng em tin rằng, chỉ cần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, dám xông pha vì lý tưởng và ước mơ chân chính, thành công sẽ tới”. Và với Chu Phương Thảo, đó không chỉ dừng ở câu nói mà còn thể hiện ở mỗi việc làm, hành động cụ thể.

Định hướng bản thân từ những việc làm nhỏ từ trong cuộc sống hàng ngày, ngay từ những năm cấp 2, Thảo năng nổ, tích cực phong trào Đoàn, Hội, em còn tham gia công tác phong trào địa phương là Phó Bí thư chi đoàn cụm dân cư số 9 – phường Minh Khai, tổ chức sinh hoạt hè cho các em thanh, thiếu nhi ở tổ dân phố. Với niềm đam mê nghệ thuật, Thảo theo đuổi bộ môn Belly dance (múa bụng) từ khi còn là học sinh lớp 10. Hiện Thảo trở thành giáo viên phụ trợ dạy bộ môn này. Sau 6 năm gắn bó với bộ môn nghệ thuật, tham dự nhiều giải thưởng trong nước, lần đầu tiên Thảo giành ngôi “quán quân” cuộc thi múa chuyên nghiệp và lọt top 5 Miss Bellydance – Unlimited Competition 2020. Thảo chia sẻ, giải thưởng có ý nghĩa vừa là dấu mốc quan trọng, vừa giúp Thảo có thêm niềm tin việc theo đuổi đam mê trong suốt 6 năm qua.

Nhờ năng khiếu biên đạo múa, Thảo còn có nghề “tay trái” biên đạo nghệ thuật cho các cơ quan, đoàn thể. Bén duyên từ tháng 4-2016, nữ sinh lớp 12 trường THPT Đoàn Kết từng là biên đạo chương trình nghệ thuật của Cty TNHH Thiết bị Minh Tâm đạt giải Nhất văn nghệ 2018, giải Nhì văn nghệ 2019. Em còn giữ vai trò biên đạo thường niên các chương trình nghệ thuật của Ngân hàng SeAbank; biên đạo kịch cuộc thi nghiệp vụ ngân hàng,…

Trong thời gian học tập tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Thảo làm Trưởng ban Nghệ thuật (khoa Văn hóa học, trường ĐH Văn hóa Hà Nội) phụ trách nhiều mảng màu nghệ thuật, thường xuyên chuẩn bị nhiều chương trình văn nghệ cho các sự kiện lớn của nhà trường. Với vai trò biên đạo múa, mỗi lần dựng bài, Thảo luôn gắn vào nội dung liên quan đến văn hóa, lịch sử, truyền thống, lồng ghép giữa những yếu tố nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống. Tiết lộ về bài dựng giành giải Nhất của Cty Thiết bị y tế năm 2018, Thảo kết hợp múa 3 miền, lồng ghép bài sáo cò lả, bài múa đương đại, một bài nhảy biên đạo với ý tưởng về sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Chân dung thủ khoa ĐH Văn hóa Hà Nội 2020. Ảnh: NVCC

Chân dung thủ khoa ĐH Văn hóa Hà Nội 2020. Ảnh: NVCC

Tinh thần chủ động, sáng tạo

Tỏa sáng từ các hoạt động xã hội, ngoại khóa, Thảo còn là nữ sinh sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc. Em là sinh viên hiếm hoi học vượt tiến độ trước 1 năm và có kết quả tổng kết toàn khóa đạt loại xuất sắc 3.56/4.0. Tất cả các học kỳ, Thảo giành học bổng loại giỏi và xuất sắc. Cùng với đó là các danh hiệu: Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Miss Tài năng & Á khôi II ĐH Văn hóa Hà Nội 2017, Trưởng BTC Sự kiện giáo dục Workshop “Ngày mai, bạn là” năm 2019,…

Chia sẻ về “bí kíp” học tập, nữ thủ khoa cho biết, đó chính là việc xác định mục tiêu rõ ràng và nỗ lực phấn đấu. Khác với các bạn tân sinh viên có tâm lý vừa học, vừa chơi thì ngay từ năm thứ nhất ĐH, Thảo đã tập trung học các môn học đại cương để nâng cao điểm số. Đặc thù của ngành truyền thông là thiên về tư duy và học hỏi kiến thức xã hội, từ bài giảng trên lớp, thay vì chỉ chuyên tâm đọc sách, Thảo luôn ghi chép đầy đủ những ví dụ thầy cô giới thiệu và phân tích trên lớp. Cách làm này không chỉ giúp bạn củng cố hiểu biết, mà còn khiến bạn tập trung và tỉnh táo suốt buổi học. Nhờ những dẫn chứng thực tế giúp Thảo hiểu được nội dung bài học, phân tích rõ ràng vấn đề. Trước mỗi kỳ thi, Thảo sử dụng sơ đồ hình cây và viết dàn ý theo cách hiểu riêng của bản thân để xâu chuỗi lại kiến thức.

Với cách học tập sáng tạo, chủ động, ngay từ lần kiến tập năm thứ 3, Thảo đã thể hiện khả năng trong lĩnh vực truyền thông. Sau 3 tháng kiến tập, Thảo nhận vào làm chính thức và trở thành trưởng nhóm phát triển nội dung (Content Creative) cho một Cty chuyên về Digital Marketing. Em từng đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc của Cty truyền thông. Hiện, Thảo đang là chuyên viên truyền thông cho Cty chuyên về thiết bị y tế. Thảo đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chương trình học Thạc sĩ và với sở trường trong công tác Đoàn, Hội, Thảo mong muốn được thể hiện sức trẻ tại Thành đoàn Hà Nội. Tại Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội xác định 3 khâu đột phá trong đó là phát triển nguồn lực chất lượng cao. Thảo cho rằng, môi trường trong các cơ quan Nhà nước sẽ tôi luyện cho các sinh viên thủ khoa cơ hội được cống hiến sức trẻ cho Thủ đô văn minh, hiện đại.

Quan niệm “Mỗi người trẻ là một đại sứ văn hóa”, Thảo chia sẻ: “Giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa của dân tộc cần duy trì, phát triển. Mỗi đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ đều phải có trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Dù cho có bao nhiêu giá trị văn hóa khác nước ngoài hội nhập, nhưng tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc vẫn phải được duy trì. Đó là giá trị then chốt giúp cho Việt Nam không bao giờ phai nhòa trên bản đồ thế giới”.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-khoa-tai-nang-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-209642.html