Thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10: Em không áp lực điểm số, thành tích

Nguyễn Ngọc Lễ - Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) đạt điểm số 30/30 tổ hợp A00 và trở thành thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Nam sinh cũng là thủ khoa duy nhất đạt được tổng điểm 30 nếu xét theo các tổ hợp xét tuyển.

Không chỉ đạt điểm tuyệt đối 3 môn của tổ hợp A00 (Toán: 10; Vật lý: 10; Hóa học: 10), điểm các môn thi khác của Ngọc Lễ cũng đều ở mức cao. Cụ thể, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên của em đạt 8,92 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8 điểm.

Nguyễn Ngọc Lễ - học sinh Trường trung học phổ thông Quốc Oai (Hà Nội) đạt điểm số 30/30 tổ hợp A00 và trở thành thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. (Ảnh: Đức Mạnh)

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Ngọc Lễ cho biết em vô cùng bất ngờ với kết quả thi lần này.

“Ban đầu em nghĩ mình chỉ đạt khoảng 28 điểm thôi. Đến bây giờ em vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng, vui sướng”, nam sinh thủ khoa chia sẻ.

Nói về hành trình ôn thi, Ngọc Lễ cho biết mình không có bí quyết gì đặc biệt. Em dành thời gian ôn luyện mỗi ngày, nỗ lực cố gắng ôn từng chút một. Em không đưa ra thời gian biểu cố định, mỗi ngày em có một thời gian biểu khác nhau.

Nói về việc sử dụng điện thoại, Ngọc Lễ cho biết từ tháng 5 tới nay em đã dùng để liên lạc với bạn bè, thầy cô. Vì cần có số điện thoại để làm mã định danh cá nhân nên em đã dùng điện thoại.

Tuy nhiên, quá trình học tập em không sử dụng điện thoại để tránh ảnh hưởng tới việc học tập.

Môn học sở trường của Ngọc Lễ là môn Toán, em cũng đã đạt giải Nhất môn học này ở Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố với điểm số 19.5/20.

Khi tham gia kỳ thi thử của sở, Lễ cũng đạt 30/30 điểm và là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2022.

Nam thủ khoa cho biết thêm, bố mẹ là giáo viên tiểu học, luôn quan tâm đến con nhưng không áp đặt điểm số, thành tích. Vì thế, kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp lần này là điều khiến cả nhà bất ngờ và vui sướng.

Ngọc Lễ cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã tận tình chỉ dạy, dìu dắt em trong suốt chặng đường vừa qua.

Chia sẻ về cậu con trai của mình, ông Nguyễn Văn Tôn – bố của Ngọc Lễ cho biết, kết quả thi của con là niềm vui lớn của gia đình. Nhiều hôm Lễ học đến 1-2h sáng nên bố mẹ thường phải nhắc nhở em ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Tôn – bố của Lễ cho biết bố mẹ luôn động viên con trai học tập nhưng không đặt nặng áp lực điểm số, thành tích. (Ảnh: Đức Mạnh)

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để giải tỏa tâm lý cho Ngọc Lễ, bố mẹ luôn bên cạnh động viên và không đặt bất cứ áp lực nào cho con.

Trước kỳ thi, Lễ đã có kết quả đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội qua kỳ thi riêng của trường. Chính vì vậy mà em được giải tỏa tâm lý tốt hơn, cũng một phần giúp em làm bài thi tốt nhất có thể.

“Là học sinh trường huyện điều kiện học tập chưa phải tốt nhất nhưng đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của con còn phải nhắc đến sự chỉ dạy tận tâm của các thầy cô giáo.

Thi hết học kỳ 2 thì Lễ mới dùng điện thoại, em dùng máy tính thường xuyên hơn để để trao đổi, chia sẻ, học hỏi các bài viết của thầy cô, các bạn qua facebook”, ông Tôn cho biết thêm.

Thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ dự định sẽ theo học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, thầy Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quốc Oai cho biết, nhà trường rất vui và phấn khởi khi nhận được tin em Nguyễn Ngọc Lễ đạt điểm số 30/30 tổ hợp A00 ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

“Không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập, Lễ còn là một học trò ngoan ngoãn, vui tính, hòa đồng và rất khiêm tốn. Đây là một niềm tự hào lớn đối với nhà trường, Ngọc Lễ trở thành Thủ khoa đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường trung học phổ thông Quốc Oai là một điều rất đặc biệt và mang đến niềm vui gấp bội”, thầy Hưng chia sẻ.

Phạm Minh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-khoa-toan-quoc-voi-3-diem-10-em-khong-ap-luc-diem-so-thanh-tich-post228311.gd