Thư Kỳ chia sẻ về chồng: 'Tôi từng xem thường anh ấy'

Thư Kỳ thừa nhận không đến với ông xã Phùng Đức Luân sớm hơn dù đã quen nhau hơn 20 năm là vì chê anh xấu trai.

Mới đây, trong chương trình thực tế "50 km Đào Hoa Ổ", Thư Kỳ gây chú ý khi chia sẻ về ông xã Phùng Đức Luân.

Như mọi người đều biết, trước khi nên vợ thành chồng vào 5 năm trước, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã quen biết nhau hơn 20 năm và là bạn thân trong khoảng thời gian dài. Trong show truyền hình, giải đáp thắc mắc của nhiều người thắc mắc về lý do cặp đôi phải mất nhiều năm như vậy mới đến với nhau, mỹ nhân “Hồng Phất Nữ” vừa cười vừa nói: “Vì tôi từng xem thường anh ấy”. Theo Thư Kỳ, tài tử họ Phùng ban đầu không “lọt mắt xanh” của cô vì xấu trai.

Câu trả lời này khiến dẫn chương trình rất ngạc nhiên: “Ông xã của cô đẹp trai như vậy, sao cô có thể xem thường anh ấy?”. Lúc này, Thư Kỳ trợn tròn mắt và tuyên bố: “Tôi đã làm việc với Lưu Đức Hoa và Takeshi Kaneshiro (Kim Thành Vũ). Bạn nghĩ anh ấy có cửa sao?”. Nói xong, cô và mọi người trong chương trình đều phá lên cười vui vẻ.

Thư Kỳ từng chê Phùng Đức Luân xấu trai.

Thư Kỳ từng chê Phùng Đức Luân xấu trai.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Thư Kỳ “bêu rếu” ông xã trên sóng truyền hình. Trong các cuộc phỏng vấn trước, cô từng nhại giọng Phùng Đức Luân, còn tố anh là người “tự luyến”. Theo cô, nam diễn viên sinh năm 1974 rất chú trọng chăm sóc bản thân, chế độ tập luyện và ăn kiêng để giữ dáng của anh thậm chí còn khắc nghiệt hơn Thư Kỳ.

Những chia sẻ của Thư Kỳ đã thay cho xác nhận rằng nữ diễn viên sinh năm 1976 và chồng vẫn tốt đẹp sau 5 năm kết hôn. Vì ít khi thể hiện tình cảm cũng như công khai xuất hiện bên nhau, cặp sao thường xuyên vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm hay đã bí mật ly hôn.

Vốn là người có tính cách cởi mở, Thư Kỳ quan điểm, không nhất thiết phải kết hôn, quan trọng nhất là gặp đúng người. “Nếu không tìm được bạn đời tốt, hai người không thể cùng nhau đối mặt với cuộc sống tương lai, cùng hỗ trợ và bao dung lẫn nhau. Không có gì sai khi chọn sống độc thân”, cô từng nói. Nhiều người hiểu, lời bộc bạch này của Thư Kỳ gián tiếp khẳng định Phùng Đức Luân là người tốt, đáng để cô giao phó bản thân.

Phùng Đức Luân cũng từng tiết lộ, Thư Kỳ là “nửa kia ghi điểm tuyệt đối” trong lòng anh khi tham gia show có Từ Hy Đệ dẫn. Nhiều nghệ sĩ không có thói quen đeo nhẫn cưới, nhưng Phùng Đức Luân gần như không bao giờ quên món trang sức này. “Không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Không nói lời ngọt ngào nhưng nó kiến người ta cảm nhận được sự thấu hiểu giữa vợ và chồng”, anh trả lời Tiểu S.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân gặp nhau lần đầu trên phim trường “Tình yêu tuổi trẻ tươi đẹp” vào năm 1997. Sau lần hợp tác, hai người vướng nghi vấn “phim giả tình thật” nhưng nhanh chóng “chìm xuồng” vì không có bằng chứng nào. Mãi đến năm 2012, cặp đôi bị phát hiện cùng đi du lịch Nhật Bản. Tin đồn yêu đường càng rầm rộ trên mạng xã hội sau khi Phùng Đức Luân tặng Thư Kỳ một con mèo vào năm 2013.

Thư Kỳ và ông xã quen nhau hơn 20 năm.

Tháng 6/2016, hai người lại bị chụp ảnh hẹn hò trên đường phố Hong Kong. Sau đó, Thư Kỳ lên mạng xã hội bày tỏ hy vọng cánh săn ảnh chụp ảnh đẹp hơn. Cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 9 cùng năm.

Sau khi kết hôn, Thư Kỳ dành nhiều thời gian cho gia đình, ít nhận các dự án đóng phim. Trải qua 5 năm bên nhau, cặp đôi vẫn chưa có con chung. Về vấn đề này, Thư Kỳ cho rằng, con cái là chuyện không thể cưỡng ép, nếu có con thì tốt, không có cũng phải chấp nhận số mệnh.

Tú Oanh

Theo China Express

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-ky-chia-se-ve-chong-toi-tung-xem-thuong-anh-ay-post1347988.tpo