Thủ lĩnh al-Baghdadi dự đoán tình hình Idlib

Thủ lĩnh IS bất ngờ lên tiếng kêu gọi binh lính tập trung, kiên trì trong trận đánh Idlib.

Thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi hôm 22/8 đã bất ngờ có bài phát biểu đầu tiên trong gần 1 năm qua.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một lần xuất hiện trước công chúng vào tháng 7/2014.

Thủ lĩnh IS cũng gửi lời chúc mừng tới người Hồi giáo nhân dịp lễ Eid al-Adha diễn ra trong tuần này.

Điều này cho thấy thông điệp được ghi âm trong thời gian gần đây và mâu thuẫn với những báo cáo cho rằng tên này đã thiệt mạng, hoặc bị thương nặng.

Reuters cho rằng, chưa thể xác thực liệu đó có phải là giọng nói của al-Baghdadi hay không.

Trong đoạn ghi âm dài 55 phút, nguoiwfd được cho là al-Baghdadi thừa nhận các nhóm thuộc IS đang thất bại nhưng đây là phép thử từ Thánh Allah, đồng thời kêu gọi các nhóm đoàn kết.

Thông điệp trong đoạn ghi âm nói rõ rằng các tín đồ đang được thử thách với “nỗi sợ và đói” nhưng “những điều tốt lành” sẽ tới với những ai “kiên trì”.

Thủ lĩnh al-Baghdadi cũng cảnh báo tỉnh Idlib - Syria sắp sụp đổ khi các lực lượng chính phủ Nga và Syria đang chuẩn bị tái chiếm khu vực này.

Đoạn ghi âm nói rõ rằng, quân đội Nga và Syria sắp quét qua thành phố này với “sự giúp đỡ của những kẻ phản bội”, ám chỉ một số phe nổi dậy Syria đã chấp nhận đầu hàng chính phủ.

Theo Giám đốc trung tâm Hòa giải Nga tại Syria - tướng Alexei Tsygankov cho biết, một số nhóm phiến quân ở xung quanh Idlib gần đây đã đầu hàng quân đội chính phủ và giao nộp một xe chiến đấu bộ binh, 489 khẩu súng các loại cùng 400 kg đạn dược.

Tỉnh Idlib nằm trong vùng lãnh thổ cuối cùng đang chịu sự kiểm soát của phiến quân chống Tổng thống Bashar al-Assad. Những tay súng khủng bố và lực lượng đối lập đã sử dụng người dân làm "lá chắn sống" nhằm ngăn bước tiến quân của quân đội Syria và lực lượng hỗ trợ.

Những người già, phụ nữ và trẻ em được bọn chúng sử dụng làm “lá chắn”, còn những người khác có khả năng cầm súng thì bị bắt cầm súng, chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đội Syria. Những tay súng còn phong tỏa các tuyến đường chính, ngăn cản người dân tiến

Sau khi các tay súng bắt giữ 20 người làm nhiệm vụ hòa giải giữa quân đội chính phủ và các nhóm khủng bố, những người dân Idlib đã đứng lên nổi dậy. Chỉ trong vòng 24 giờ đã ghi nhận 10 cuộc tấn công vào vị trí khủng bố.

Hôm 21/8 đã xảy ra vụ 3 máy bay không người lái được phóng từ khu vực do phiến quân kiểm soát tìm cách tiếp cận vị trí các binh sĩ ở khu ngoại ô phía nam tỉnh Idlib.

Alexei Tsygankov cho biết: "3 UAV này đã bị bắn hạ bởi pháo phòng không ZU-23 và một số pháo nhỏ hơn".

Cuộc tấn công bằng UAV được coi là nỗ lực tiếp theo của phiến quân nhằm phá thế bị bao vây ở Idlib, thành trì cuối cùng của chúng ở Syria.

Trước đó, lực lượng Tiger Force của Syria ngày 19/8 đã đập tan một đợt tấn công đột kích của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) nhằm căn cứ không quân ở làng Tal Toukan, đông nam tỉnh Idlib.

Hôm 19/8, hai ngày liên tiếp lực lượng Không quân Nga tiến hành các cuộc không kích trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib, nhắm vào các hang ổ của phiến quân thánh chiến gần biên giới tỉnh Hama.

Các máy bay chiến đấu của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Hmeymim và tiếp tục tiến hành một số cuộc không kích gần các thị trấn Sukeek và Al-Taman'ah ở miền nam Idlib, nhắm vào các thành trì của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Jaysh Al-Izza.

Hôm 18/8, không quân Nga cũng đã trút bom dồn dập xuống một số khu vực ở Idlib hiện do các lực lượng Hồi giáo kiểm soát.

Chiến đấu cơ Nga dội bom diệt khủng bố ở Syria.

Thủ lĩnh IS cũng kêu gọi những người Hồi giáo dòng Sunni lật đổ chính phủ Jordan – một đồng minh của Mỹ và Anh.

Trong một đoạn băng ghi âm dài 55 phút, Abu Bakr al-Baghdadi chúc mừng những người được miêu tả là “các con sư tử tấn công” tại Canada và châu Âu, kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bất chấp những thất bại liên tiếp của nhóm khủng bố này tại Iraq và Syria.

IS đã nhận thực hiện các vụ tấn công trên khắp thế giới, bao gồm vụ xả súng hôm 22 tháng 7 vừa qua tại Toronto, Canada làm 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Tuy nhiên, chính quyền Canada cho biết không có bằng chứng cho thấy IS liên quan đến vụ việc này.

Phản hồi về đoạn băng ghi âm trên, phát ngôn biên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ William Urban nói: “Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã biết về đoạn băng ghi âm trên. Tôi sẽ bình luận về đánh giá của chúng tôi đối với đoạn băng này. Chúng tôi không biết Abu Bakr al-Baghdadi giờ này ở đâu, nhưng ông ta sẽ vẫn là người chúng tôi muốn tiêu diệt”.

Khi được hỏi liệu giới chức Mỹ có tin thủ lĩnh IS này còn sống hay không, ông Urban nói: “Có”.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-linh-al-baghdadi-du-doan-tinh-hinh-idlib-3364205/