Thủ lĩnh biểu tình ở Myanmar bị bắt giữ

Lực lượng an ninh Myanmar ngày 15/4 bắt giữ Wai Moe Naing, một trong những thủ lĩnh chính của phong trào biểu tình chống chính quyền quân đội, theo Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết Wai Moe Naing bị ôtô của lực lượng an ninh Myanmar đâm vào ngày 15/4, khi ông này đang dẫn đầu đoàn biểu tình bằng xe máy nhằm yêu cầu trả tự do cho cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân cử khác.

"Người anh Wai Moe Naing của chúng tôi đã bị bắt. Anh ấy bị đâm bởi một xe cảnh sát không nhãn mác", Win Zaw Khiang, thành viên của một nhóm biểu tình, cho biết trên mạng xã hội.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một ôtô đã lao thẳng vào đám đông biểu tình đi xe máy. Tuy nhiên, hiện Reuters chưa xác minh tính xác thực của đoạn video này.

Người phát ngôn của quân đội Myanmar hiện chưa bình luận về sự vụ.

 Lực lượng cảnh sát Myanmar ở Yangon ngày 12/4. Ảnh: AFP.

Lực lượng cảnh sát Myanmar ở Yangon ngày 12/4. Ảnh: AFP.

Wai Moe Naing, 25 tuổi, trở thành một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào biểu tình ủng hộ chính quyền dân cử ở Myanmar, kể từ sau khi bà Aung San Suu Kyi và nhiều lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bị quân đội bắt giữ vào ngày 1/2.

Chính quyền quân đội nhiều lần sử dụng lực lượng vũ trang để trấn áp người biểu tình, làm dấy lên làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Theo thống kê của BBC, ít nhất 700 người biểu tình ở Myanmar đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chính biến nổ ra vào ngày 1/2.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-linh-bieu-tinh-o-myanmar-bi-bat-giu-post1204832.html