Thủ lĩnh Đoàn đam mê sáng kiến

Với tinh thần năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua, Thiếu tá Đặng Quang Sang, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 được biết đến với hình ảnh người thủ lĩnh Đoàn mẫu mực, tiêu biểu, đi đầu trong Phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' ở đơn vị.

Bên cạnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Đặng Quang Sang dành nhiều thời gian ngoài giờ tích cực nghiên cứu, tìm ra những sáng kiến hữu ích, nhất là trong lĩnh vực hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và hậu cần. Bằng vốn kiến thức hiểu biết và khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính, anh thường xuyên truy cập internet tìm đọc, học hỏi cách làm hay, những sáng kiến tiêu biểu trong toàn quân, từ đó liên hệ thực tiễn tại đơn vị, dần dần hình thành ý tưởng và đưa ra sáng kiến của riêng mình.

Năm 2018, khi còn là Chính trị viên Đại đội, anh cho ra đời sáng kiến "Mô hình 6 bài giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới" và mô hình tuyên truyền “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”; năm 2022 là sáng kiến “Bộ cổ động thao trường đa năng”. Các sáng kiến này đều đoạt giải B cấp Sư đoàn, với thiết kế gọn, nhẹ, tiện dụng, dễ cơ động, dễ quan sát, dễ nhớ, dễ hiểu và mang tính mô phạm cao.

Không dừng lại ở đó, năm 2023, Đặng Quang Sang tiếp tục cho ra đời sáng kiến “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học EM, IMO góp phần nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất tại đơn vị”, đoạt giải A cấp Quân khu. Sáng kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác tăng gia sản xuất giúp đơn vị tự sản xuất chế phẩm sinh học EM, IMO; ứng dụng thủy phân rác hữu cơ tại bếp ăn tạo ra các loại phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng, áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu chăn nuôi tập trung của đơn vị. Sáng kiến khắc phục tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học chi phí cao và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường.

Thiếu tá Đặng Quang Sang (giữa) trao đổi với đồng đội về ý tưởng sáng kiến.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung đoàn 5 cho biết: “Đồng chí Sang là người sống chân tình, hòa đồng với đồng chí, đồng đội, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, một thủ lĩnh Đoàn giàu nhiệt huyết. Đặc biệt, đồng chí thường xuyên nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến mới trong lĩnh vực hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và hậu cần, ứng dụng thiết thực vào nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng gia sản xuất của đơn vị. Ngoài ra, đồng chí tích cực tham gia công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, được Sư đoàn, Quân khu khen thưởng, đánh giá cao. Bằng những nỗ lực vượt khó của tuổi trẻ, Thiếu tá Đặng Quang Sang luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đặng Quang Sang nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2021, 2023, anh đoạt giải ba Hội thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Sư đoàn

; được nhận giấy khen của Sư đoàn vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9-4-2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, giai đoạn 2008-2023; giấy khen của Sư đoàn vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Những kết quả đó là niềm tin, động lực để anh tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

Bài và ảnh: HOÀNG DANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thu-linh-doan-dam-me-sang-kien-755350