Thủ lĩnh IS al-Baghdadi bất ngờ tái xuất

Tay thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi tung bản ghi âm dài, úy lạo các phần tử khủng bố tiếp tục tấn công đẫm máu.

The Sun đưa tin, Thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi mới đây đã phát hành một thông điệp mới, kêu gọi các phần tử khủng bố tăng cường các cuộc tấn công nguy hiểm hơn vào phương Tây.

Tên thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong đoạn video trước đó. Ảnh: Reuters

Tên thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong đoạn video trước đó. Ảnh: Reuters

Thông điệp được al-Baghdadi gửi đi thông qua một đoạn băng thu âm dài 30 phút, đăng tải trên kênh truyền thông của tổ chức này.

Tên al-Baghdadi đã dặn dò các tín đồ của mình giữ lòng tin, đồng thời “hãy phản kháng và duy trì chiến đấu trong 5 năm”.

Tên này đã nhắc đến các vụ tấn công ở 8 quốc gia trong vòng 4 ngày do các phần tử IS thực hiện, nhắm vào 92 mục tiêu khác nhau. Bên cạnh đó, trùm sỏ IS cũng đề cập về các nước nơi chúng có hang ổ, bên cạnh Iraq và Syria còn có Afghanistan, Yemen, Somalia, Tunisia và Libya.

Bên cạnh đó, al-Baghdadi cũng nói rằng, Mỹ "hiện đang đắm mình trong đầm lầy" của Iraq và Afghanistan, đồng thời Washington bất lực trong việc giúp đỡ các đồng minh trong khu vực và trên thế giới. Theo ông, cuộc chiến chống Mỹ và các đồng minh "còn lâu mới kết thúc".

"Mỹ không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc đưa ra các cuộc đàm phán trống rỗng và những lời hứa sai lầm cho các đối tác của mình" - đoạn thu âm nêu rõ.

Đoạn thu âm này là các tín hiệu mới nhất từ thủ lĩnh IS kể từ khi hắn mạo hiểm xuất hiện trong video của tổ chức hồi cuối tháng 4. Lần xuất hiện này là minh chứng cho thấy tên này vẫn còn sống.

Al-Baghdadi hiện đang được Mỹ treo thưởng 25.000 USD sau khi nhiều lần tuyên bố đã tiêu diệt thành công. Nga cũng từng một lần tuyên bố rằng, có khả năng cao đã diệt được al-Baghdadi. Tên này nếu còn sống thì cũng đang bị thương nặng.

Giới quan sát đánh giá với sự xuất hiện đầu tiên sau 5 năm mất tích trong đoạn video mới, Baghdadi muốn thể hiện một thông điệp rõ ràng: mặc dù “Vương quốc Hồi giáo" tại Iraq và Syria sụp đổ nhưng mạng lưới IS toàn cầu vẫn còn tồn tại.

Kể từ năm 2014, IS đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính nhưng tổ chức này dần tan rã do các cuộc tấn công từ các lực lượng trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ khi Nga bắt đầu triển khai hoạt động tấn công theo lời mời của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-linh-is-al-baghdadi-bat-ngo-tai-xuat-3387760/