Thủ lĩnh IS bất ngờ lên tiếng sau gần một năm im lặng

Lần đầu tiên trong gần một năm, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố đoạn băng ghi âm được cho là thông điệp từ thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

“Gửi đến những chiến binh thánh chiến, quy mô chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào một thành phố hay thị trấn bị cướp đi hay ưu thế trên không, tên lửa liên lục địa và bom thông minh. Nó cũng không phụ thuộc vào số người ủng hộ”, CNN dẫn lời người trong đoạn ghi âm nói. “Quy mô ấy phụ thuộc vào niềm tin của tín đồ”.

Đoạn băng ghi âm 55 phút được ban truyền thông al-Furqan thuộc IS công bố ngày 22/8. Nếu giọng nói đúng là của Abu Bakr al-Baghdadi thì đây là lời nhắn ghi âm đầu tiên từ nhà lãnh đạo ẩn dật được công bố từ khi IS thất thế tại Raqqa, Syria hồi tháng 10/2017.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu xuất hiện trước công chúng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, trong đoạn video được đăng tải ngày 5/7/2014. Ảnh: AFP.

Người đàn ông trong đoạn ghi âm thừa nhận các nhóm thuộc IS đang thất bại nhưng đây là phép thử từ Chúa Allah, đồng thời kêu gọi các nhóm đoàn kết. Người này truyền đi thông điệp rằng các tín đồ đang được thử thách với “nỗi sợ và đói” nhưng “những điều tốt lành” sẽ tới với những ai “kiên trì”.

Đoạn băng cũng đề cập một số sự kiện gần đây như căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, người này nói rằng Nga và Iran đang đứng lên chống lại cấm vận, tố Mỹ sử dụng “chính sách băng đảng” và gọi đây là “dấu hiệu của sự yếu kém”.

Người này cũng cảnh báo quân đội Syria và Nga sẽ sớm quét qua thành phố Idlib, Syria với “sự giúp đỡ của những kẻ phản bội”, ám chỉ một số quân nổi dậy Syria.

Baghdadi chỉ lộ diện công khai một lần hồi tháng 7/2014 tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul. Mosul được lực lượng an ninh Iraq tái chiếm vào tháng 6/2017.

IS từng công bố nhiều đoạn ghi âm mà tổ chức này nói là của thủ lĩnh. Đoạn băng gần đây nhất bất ngờ xuất hiện hồi tháng 9/2017 sau khi phía Nga cho rằng thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, lúc đó, nhiều nhà phân tích tỏ ra hoài nghi với thông tin trên và tin rằng Baghdadi còn sống.

Đầu năm nay, một số quan chức Mỹ nói với CNN rằng Baghdadi bị thương trong trận không kích tháng 5/2017 và phải buông quyền kiểm soát nhóm khủng bố trong 5 tháng.

Chiến thuật du kích của IS khiến liên quân mất ăn mất ngủ Thất bại trên quy mô lớn, các chiến binh IS trở lại chiến thuật chiến tranh du kích, với các cuộc tấn công chết chóc gần như mỗi ngày vào lực lượng liên quân tại Iraq.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-linh-is-bat-ngo-len-tieng-sau-gan-mot-nam-im-lang-post870925.html