Thủ lĩnh ly khai Ukraine bị ám sát: Phiến quân dọa trả thù, Nga - Mỹ 'tái đấu'

Vụ ám sát thủ lĩnh phe ly khai ở Đông Ukraine Alexander Zakharchenko đang khiến Ukraine nguy cơ rơi những năm tháng xung đột đẫm máu khi Nga - Mỹ đang có những động thái mới, trong khi phiến quân đe dọa sẽ trả thù.

Thủ lĩnh ly khai Ukraine bị ám sát: Phiến quân dọa trả thù, Nga - Mỹ 'tái đấu'

Thủ lĩnh ly khai Ukraine bị ám sát: Phiến quân dọa trả thù, Nga - Mỹ 'tái đấu'

Nga đóng băng mọi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine

"Thủ tướng" tự xưng Alexander Zakharchenko, 41 tuổi, của vùng Donetsk, thiệt mạng trong vụ nổ tại quán cà phê hôm 31/8 khiến mọi nỗ lực hòa bình ở Ukraine trong những năm qua đang có nguy cơ đổ vỡ. Phía Nga vốn hậu thuẫn cho thủ lĩnh phe ly khai vừa bị ám sát đã quy trách nhiệm cho chính phủ Ukraine. Trong khi đó, phiến quân cho rằng có bàn tay của Mỹ trong vụ ám sát này. Như thường lệ, chính phủ Ukraine bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ ám sát, thậm chí còn chỉ ra rằng đây là do thanh trừng nội vụ hoặc do chính đặc nhiệm Nga thực hiện để đổ vấy trách nhiệm.

Thủ lĩnh phe ly khai ở Đông Ukraine được Nga hậu thuẫn lên làm "Thủ tướng" tự xưng từ năm 2014 trở thành nạn nhân mới nhất cho những xung đột kéo dài ở Ukraine khiến 10.000 người thiệt mạng trong 4 năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không ngần ngại lên án vụ ám sát ông Zakharchenko là hành động nhằm gây bất ổn miền Đông Ukraine và cần trừng trị những kẻ đứng sau. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng vụ đánh bom là sự khiêu khích của chính quyền Kiev nhăm ngăn chặn thỏa thuận hòa bình Minks được ký từ năm 2015. Thủ lĩnh phe ly khai vùng Donetsk vừa bị ám sát cũng chính là người đã ký vào thỏa thuận hòa bình Minks cùng với với ông Igor Plotnitsky, thủ lĩnh cộng hòa tự xưng vùng Lugansk, người bị lật đổ vào cuối năm 2017.

Gần đây Đức và Pháp thường đứng ra khôi phục lại tiến trình hòa bình ở Đông Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau vụ nổ khiến thủ lĩnh Donetsk thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ mọi cuộc gặp với đại diện Đức, Pháp và Ukraine để thảo luận về các giải pháp hòa bình.

Phiến quân dọa trả thù

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng cái chết của thủ lĩnh Zakharchenko đang khiến căng thẳng giữa chính quyền Ukraine và phe ly khai gia tăng. Trong khi đó chiến sự đang nóng trở lại tại những khu vực tranh chấp ở miền Đông Ukraine. Một quan chức cấp cao của cộng hòa tự xưng Donetsk xem vụ nổ là hành động khủng bố của chính quyền Ukraine và tuyên bố sẽ trả thù.

Theo hãng tin Nga Sputnik, ông Alexander Kazakov, cố vấn của lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk vừa tuyên bố đã bắt các nghi phạm đứng sau vụ ám sát, nhưng chưa hé lộ danh tính. Từ vụ bắt giữ, lực lượng phiến quân cho rằng chính quyền Ukraine đứng sau vụ ám sát. Theo ông Kazakov, tình hình ở Donetsk đang rất căng thẳng, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành, mọi lối ra vào Donetsk đã bị đóng cửa.

Quán cà phê nơi thủ lĩnh phe ly khai Ukraine bị ám sát

Mỹ cấp thêm vũ khí sát thương cho quân chính phủ Ukraine

Sau vụ ám sát thủ lĩnh ly khai, phía Mỹ cũng có những động thái nhằm đối phó với ảnh hưởng của Nga tại Ukraine, Ông Kurt Volker, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine, tiết lộ với tờ The Guardian của Anh rằng Mỹ đã sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine để củng cố sức mạnh cho lực lượng hải quân, phòng không trong khi Nga tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông. Cách đây ít tháng, Mỹ đã cung cấp cho quân chính phủ Ukraine tên lửa chống tăng Javelin, đã thông qua khoản viện trợ quân sự 250 triệu

Quan chức Mỹ cho rằng Nga hiện có khoảng 2.000 binh lính đang hiện diện ở miền Đông Ukraine. Theo Hiệp định hòa bình Minsk, Nga phải rút hết lực lượng khỏi Ukraine, đáp lại chính quyền Ukraine phải trao "quy chế đặc biệt" cho các vùng có đa số người Nga ở khu vực Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, các nỗ lực chưa đạt kết quả trước những khác biệt quá lớn tại miền Đông Ukraine.

Khánh Huyền

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/thu-linh-ly-khai-ukraine-bi-am-sat-phien-quan-doa-tra-thu-nga-my-tai-dau-20180504224212415.htm