Thủ lĩnh nhóm chat đứng sau vụ bê bối của Jang Dong Gun?

Phía cảnh sát đã lên tiếng về tin đồn kẻ cầm đầu phòng chat có liên quan đến việc phát tán loạt tin nhắn bê bối tình dục của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun.

Ngày 28/3, Sina dẫn lời truyền thông Hàn Quốc cho biết đại diện văn phòng cảnh sát thành phố Seoul đã phủ nhận tin tức Cho Joo Bin là kẻ chủ mưu đã hack điện thoại, đe dọa và phát tán tin nhắn tình dục nhảy cảm của nam diễn viên Joo Jin Mo.

"Trông Cho giống như một kẻ thích khoe khoang. Hắn ta không hề uy hiếp, đe dọa Joo Jin Mo", một quan chức phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Hồi tháng một, truyền thông và công chúng xứ Hàn chấn động với loạt tin nhắn "gọi gái" của Joo Jin Mo và tài tử Jang Dong Gun. Vụ bê bối này khiến hình ảnh của 2 nam diễn viên sụp đổ, nhận vô số chỉ trích từ phía công chúng.

 Một số nguồn tin cho biết kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" là người đã phát tán tin nhắn nhạy cảm của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun với các cô gái.

Một số nguồn tin cho biết kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" là người đã phát tán tin nhắn nhạy cảm của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun với các cô gái.

Sau khi gã "tiến sĩ" 25 tuổi bị bắt, một số tờ báo ở Hàn Quốc đã tiết lộ tình tiết rúng động, Cho Joo Bin chính là người đã tung đoạn chat bàn tán về gái trẻ và mở tiệc thác loạn của của Joo Jin Mo.

Theo đó, vào khoảng thời gian đầu tháng 1, kẻ cầm đầu đã khoe khoang với các thành viên trong nhóm chat rằng: "Mọi người chắc không biết tiến sĩ Cho tôi đây đã làm những gì trong vụ Joo Jin Mo đâu. Tôi đã thu thập được tin nhắn và hình ảnh trong điện thoại của anh ta. Mấy từ ngữ trong đoạn chat của Joo Jin Mo thực sự quá dơ bẩn, cùng chung đẳng cấp với tên Jung Joon Young".

Cho Joo Bin cũng giải thích rõ phương pháp hack điện thoại của Joo Jin Mo với những người dùng. Y cho biết đầu tiên hắn đã giả vờ làm người quen của tài tử Hoàng hậu Ki. Trong lúc trò chuyện qua lại thì lợi dụng cách đặt mật khẩu giống nhau trên mọi tài khoản của Joo tiến hành truy cập, thu thập dữ liệu. Sau khi nắm trong tay nội dung đoạn chat thì tiến hành uy hiếp và đòi tiền chuộc từ Jin Mo. Tuy nhiên, vì cuộc thương lượng đầu tiên thất bại nên Cho quyết định tung tin nhắn để dằn mặt.

Cho Joo Bin, 25 tuổi, là người đứng đầu nhóm chat tình dục. Theo đó, Cho từng học chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, tại cao đẳng kỹ thuật Inha (Hàn Quốc). Hôm 19/3, Cho và 13 đồng phạm khác đã bị cảnh sát thủ đô Seoul bắt giữ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Cho bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ vị thành niên, tra tấn và hãm hiếp họ để quay video, cùng hàng loạt tội danh khác như buôn bán trái phép, cung cấp và lan truyền các video khiêu dâm về nô lệ tình dục của phụ nữ, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên; đánh cắp thông tin cá nhân trái phép; đe dọa giết người.

Cho Joo Bin bị cảnh sát bắt giữ hôm 16/3 với 12 cáo buộc phạm tội.

Hiện tại, Baksa đang bị văn phòng công tố điều tra với bản án dài 12.000 trang và phải tự bào chữa tội trạng vì không luật sư nào dám nhận vụ án của y.

Theo dự đoán của giới luật sư, kẻ cầm đầu phòng chat có thể sẽ bị kết án tối đa 15 năm. Tuy nhiên, họ không loại trừ về một "bản án lịch sử và mang tính cách mạng" là chung thân hoặc tử hình dành cho Cho Joo Bin nếu như chính phủ Hàn có động thái kiên quyết trấn áp tội phạm tình dục.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-linh-nhom-chat-dung-sau-vu-be-boi-cua-jang-dong-gun-post1065386.html