Thủ lĩnh nhóm khủng bố IS tung thông điệp mới

Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khét tiếng một thời công bố cái mà chúng gọi là một đoạn thông điệp bằng âm thanh từ thủ lĩnh của chúng là Abu Bakr al-Baghdadi, trong hôm 22/8.

Thủ lĩnh IS chỉ xuất hiện một lần duy nhất trước công chúng tại Mosul, Iraq, hồi tháng 7/2014. (Nguồn: AP).

Đoạn băng chưa được xác nhận

Trong đoạn thông điệp được ghi âm này, một người đàn ông cất tiếng nói, thừa nhận rằng các nhóm chiến binh của IS đang thất bại nhưng thêm rằng đó chỉ là một thử thách mà Thánh Allah đặt ra cho tổ chức, đồng thời kêu gọi các chi nhánh của tổ chức này đoàn kết để một lần nữa trỗi dậy.

Người đàn ông trong đoạn băng này nói với những chiến binh của mình rằng họ đang bị thử thách bằng “nỗi sợ hãi và đói khát” nhưng thêm rằng “những đợt sóng vui mừng” sẽ đến với những người “bền bỉ”.

Đoạn thu âm nói trên được nhánh tuyên truyền của tổ chức IS, al-Furqan, công bố trong hôm thứ Tư, và được nhiều hãng truyền thông phương Tây phát lại vào hôm thứ Năm, tuy nhiên họ không thể xác nhận độc lập rằng giọng nói trong đoạn băng là của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

“Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ đã nhận được thông tin về đoạn băng ghi âm nọ” - William Urban, người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ, cho hay - “Chúng tôi tạm thời chưa đưa ra đánh giá của mình về đoạn băng ghi âm. Chúng tôi không biết Abu Bakr al-Baghdadi đang ở đâu trong thời điểm hiện tại, nhưng kẻ này vẫn là một mục tiêu mà chúng tôi muốn loại bỏ khỏi chiến trường”.

“Tôi tin rằng không hề có bất cứ một quan chức chính phủ Mỹ nào lại tuyên bố rằng thủ lĩnh IS đã chết” - ông Urban nói, ám chỉ việc thủ lĩnh của IS chưa được xác nhận là đã chết.

Nếu được giới tình báo xác nhận rằng đó là giọng nói của al-Baghdadi, đoạn ghi âm trên sẽ là thông điệp âm thanh đầu tiên mà kẻ này công bố kể từ sau sự kiện “thành trì” Raqqa sụp đổ hồi tháng 10/2017, trong lúc phần lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở Syria dần thu hẹp.

Người đàn ông trong đoạn ghi âm cũng đề cập tới thất bại to lớn của IS: “Đối với những tín đồ Mujahideen, quy mô của một chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào một thành phố hay thị trấn bị mất do những kẻ có lợi thế về không lực, hay các tên lửa liên lục địa và bom thông minh, hay số lượng tín đồ mà chúng bắt giữ được”.

“Quy mô phụ thuộc vào những người thờ phụng có bao nhiêu niềm tin” - kẻ này nói thêm. Được biết, đoạn băng thu âm này có thời lượng khoảng 55 phút.

Giọng nói trong đoạn băng cũng đề cập tới nhiều sự kiện xảy ra mới đây trên thế giới, trong đó có cả tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ này nhắc tới các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm 1/8 vừa qua, “chỉ để trả tự do cho một mục sư”, ám chỉ mục sư Mỹ Andrew Brunson, người đang bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ do cáo buộc liên hệ với băng nhóm khủng bố.

Giọng nói trong băng ghi âm cũng nói rằng Nga và Iran đang tìm cách phản kháng các lệnh trừng phạt của Mỹ và tránh tình trạng tương tự như của Triều Tiên. Người này còn nói rằng Mỹ đang sử dụng “chính sách kiểu băng đảng” và đó là “dấu hiệu của sự yếu đuối”.

Đoạn băng ghi âm cũng đề cập tới thành phố Idlib, thuộc tỉnh Idlib của Syria, nói rằng quân đội Nga và Syria đang chuẩn bị tấn công thành phố này - “nơi đang được kiểm soát bởi những kẻ phản bội”, ám chỉ phe nổi dậy ở Syria. Nó cũng kêu gọi người Hồi giáo dòng Sunni lật đổ chính phủ ở Jordan, quốc gia là đồng minh của nước Mỹ và Liên hiệp Vương quốc Anh (UK).

Thông điệp hiếm hoi

Được biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi chỉ xuất hiện trước công chúng một lần duy nhất vào tháng 7/2014, ở nhà thờ Hồi giáo al-Nuri thuộc Mosul, thành phố đã được tái chiếm bởi lực lượng an ninh Iraq hồi tháng 6/2017.

Kể từ thời điểm đó, IS từng tung ra hàng loạt thông điệp âm thanh mà chúng cho là đến từ al-Baghdadi - mới đây nhất là vào tháng 9/2017, trong đó dường như đề cập tới các sự kiện mới xảy ra, sau khi Nga tuyên bố rằng thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt.

Hồi tháng Hai năm nay, một số quan chức Mỹ giấu tên nói với kênh CNN rằng al-Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích diễn ra vào tháng 5/2017 và phải tạm ngừng quyền quản lý tổ chức trong suốt 5 tháng liền để điều trị vết thương. Đánh giá trên của các cơ quan tình báo Mỹ dựa trên một số báo cáo từ những tù binh IS và những người tị nạn ở khu vực miền Bắc Syria, sau vụ không kích nói trên.

Cuộc không kích trên cũng được tổ chức vào thời điểm rất sát với ngày mà quân đội Nga đưa ra tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hoặc làm bị thương thủ lĩnh của IS.

Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đang điều tra các báo cáo cho rằng al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích hôm 28/5/2017, tại vùng ngoại ô của thành phố Raqqa. Giới phân tích sau đó cảnh báo rằng cần phải thận trọng trước các báo cáo về cái chết của al-Baghdadi, sau khi có nhiều báo cáo sai được đưa ra trước đó.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/thu-linh-nhom-khung-bo-is-tung-thong-diep-moi-tintuc413586