'Thủ lĩnh sao vuông' toàn năng

Nhiều năm qua, phường Tràng Tiền được Ban CHQS quận Hoàn Kiếm, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; dẫn đầu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, huấn luyện, diễn tập… Trong thành tích chung đó có sự góp công không nhỏ của đồng chí Nguyễn Lê Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tràng Tiền, một cán bộ trẻ gương mẫu, năng động, tận tụy với công việc.

Những ngày đầu năm 2020, trên thao trường huấn luyện dân quân của phường Tràng Tiền tại bãi giữa sông Hồng, gió bấc thổi ràn rạt làm nghiêng ngả những vạt cỏ lau. Cái lạnh thấu xương thấm qua từng lớp áo dường như không khiến anh Nguyễn Lê Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường để tâm. Anh đang miệt mài giới thiệu với các chiến sĩ trong tiểu đội dân quân thường trực các động tác võ chiến đấu tay không. Từng động tác uyển chuyển, dứt khoát của chỉ huy trưởng thu hút sự tập trung cao độ của các chiến sĩ "sao vuông”.

Đồng chí Nguyễn Lê Cường (ngoài cùng, bên phải) cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Thủ đô Hà Nội năm 2019.

Tràng Tiền là phường trung tâm của quận Hoàn Kiếm, nơi thường diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thủ đô và cả nước. Do đó, công tác nắm, dự báo tình hình, bảo đảm an ninh chính trị là vấn đề then chốt luôn được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường quan tâm chú trọng. Đó cũng là cơ sở để đơn vị luôn hoàn thành nhiều nội dung, công việc đột xuất, phức tạp... Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS phường đã tham gia cứu chữa, khắc phục gần 200 vụ cháy, sự cố cháy, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng nhân dân; phối hợp với cảnh sát phân luồng giao thông khi bị ngập úng cục bộ, di chuyển 95 điểm cây xanh gãy đổ do dông bão cản trở giao thông; phối hợp truy bắt nhiều tội phạm nguy hiểm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân... Trong tất cả các nhiệm vụ đó, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường luôn có vị trí và đóng góp hết sức quan trọng.

Ban CHQS phường Tràng Tiền còn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với công an phường thực hiện chuyên đề “Lực lượng công an phường phối hợp với lực lượng dân quân thường trực tuần tra kiểm soát và phòng ngừa tội phạm sau 24 giờ”. Nhờ đó, các tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến đây. Ban CHQS phường cùng với Đoàn thanh niên phường xây dựng và thực hiện Chương trình "Ngày thứ bảy xanh-sạch”, ra quân bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt trái quy định, tổng dọn vệ sinh môi trường đường phố, chỉnh trang đô thị, góp phần làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng sạch, đẹp... Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền, khẳng định: "Dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Lê Cường, những năm qua, Ban CHQS phường Tràng Tiền luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giải quyết các chính sách hậu phương quân đội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Bản thân đồng chí Cường là một cán bộ trẻ xông xáo, tích cực, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc”.

Nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, để xây dựng được lực lượng dân quân theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp" là một điều không hề đơn giản. Bởi, từ cơ sở vật chất cho đến nguồn lực con người có sự biến động lớn về việc di chuyển dân số trên địa bàn, xuất phát từ nhu cầu về nhà ở và phát triển kinh tế. Bài toán xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ luôn thôi thúc Chỉ huy trưởng Nguyễn Lê Cường đi tìm lời giải. Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Lê Cường xác định chỉ có biện pháp “gần dân, hiểu dân, để nhân dân chia sẻ khó khăn, tận tình giúp đỡ” mới hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ là làm, anh dành phần lớn thời gian bám nắm cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ bí thư, trưởng khu phố, tham gia sinh hoạt lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các buổi tiếp xúc, Nguyễn Lê Cường tìm ra nguyên nhân lực lượng dân quân phường thiếu hụt là do phần lớn số thanh niên có việc làm ổn định thì không muốn tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự. Còn một bộ phận mới học xong chưa có việc làm, hiểu biết về môi trường quân sự còn hạn chế nên nảy sinh tư tưởng ngại khó, ngại khổ, trốn tránh đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS), cũng như tham gia nghĩa vụ tại địa phương. Từ đó, anh cùng Ban CHQS phường chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường nhiều biện pháp đúng, trúng để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng và công tác SSCĐ như: Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Luật NVQS và Luật Dân quân tự vệ (DQTV) của Đảng ủy phường; chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, anh cùng cấp ủy, chi bộ quân sự phối hợp với các đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật DQTV và các văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tốt các khâu đăng ký, quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; xét duyệt và khám sức khỏe hằng năm theo đúng quy định. Thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương được tổ chức đón tiếp, giới thiệu việc làm... Nhờ đó, từ chỗ luôn thiếu hụt về lực lượng, đến nay, phường Tràng Tiền trở thành đơn vị dẫn đầu quận Hoàn Kiếm về công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS và Luật DQTV. Công tác tuyển quân hằng năm luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao, trình độ cao đẳng, đại học đạt hơn 75%, vượt chỉ tiêu quận giao, không có trường hợp nào phải loại trả.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập được anh Cường cùng Ban CHQS phường chủ động xây dựng kế hoạch. Tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình quy định. Quá trình tổ chức huấn luyện, Nguyễn Lê Cường thường xuyên kiểm tra theo dõi, quản lý chặt quân số, tận tình uốn nắn, chỉnh sửa động tác cho chiến sĩ. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, diễn tập phòng thủ phường; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức luôn đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Với kết quả trên, từ năm 2011 đến nay, Ban CHQS phường Tràng Tiền được Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Cá nhân Nguyễn Lê Cường 4 năm liền (từ năm 2014 đến 2017) được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Vì an ninh Tổ quốc và được Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/thu-linh-sao-vuong-toan-nang-610388