Thủ môn Malaysia: Quyết phục thù tuyển Việt Nam

Phát biểu trên trang Fox Sports Asia trước trận tái đấu Việt Nam trên sân nhà, thủ môn Farizal Marlias của Malaysia thề sẽ rửa hận thất bại tại vòng bảng

Malaysia (áo vàng) quyết phục hận trước Việt Nam

Malaysia (áo vàng) quyết phục hận trước Việt Nam

"Lão tướng" 32 tuổi Farizal Marlias hiện đang là lựa chọn số 1 của HLV Tan Cheng Hoe ở vị trí "gác đền" cho tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018 lần này. NHM bóng đá Malaysia cũng rất kỳ vọng thủ thành xuất sắc này sẽ thi đấu tốt ở hai trận đấu cuối cùng sắp tới tại giải đấu, trước Việt Nam.

"Chúng tôi muốn phục thù trận thua trước Việt Nam ở vòng bảng. Đây chắc chắn sẽ là trận chung kết thú vị nhất đối với Malaysia và tôi cùng toàn thể đối bóng sẽ quyết tâm để giành được danh hiệu vô địch lần thứ 2 tại AFF Cup", Farizal cho biết trên Fox Sports Asia.

Thủ thành Farizal Marlias thề sẽ đánh bại Việt Nam

Tại vòng bảng A diễn ra hôm 16-11, Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỉ số 2-0 dù chỉ có tỉ lệ kiểm soát bóng toàn trận khoảng 36%. Qua đó, Malaysia buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar ở lượt đấu cuối mới có thể vào bán kết, và họ đã thành công khi vượt qua đối thủ với tỉ số 3-0.

Trong trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala, Bangkok hôm 5-12, Malaysia có phần may mắn lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào chung kết sau khi tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan đá vọt xà ngang pha bóng phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng. Thủ môn số 1 Malaysia chia sẻ: "Tôi đã đoán được hướng sút của Adisak và nhanh chóng ngã người sang bên góc trái khung thành của tôi. Chính vì lẽ đó đã khiến tuyển thủ người Thái giật mình bẻ cổ chân khiến bóng vọt xà ngang". Trận đấu đó, Farizal Marlias cũng thi đấu không thật sự tốt khi gián tiếp khiến Malaysia liên tục bị dẫn trước sau 2 tình huống chọn vị trí và ra vào không hợp lí.

HLV Tan Cheng Hoe đang gây "sốt" cho NHM bóng đá Malaysia

Malaysia đã thi đấu kiên cường và xuất sắc trong cả 2 trận tranh vé vào chung kết AFF Cup 2018 với Thái Lan và ông thêm một chút may mắn, họ xứng đáng có được kết quả ngoài mong đợi. "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ hiện tại khi chạm trán Việt Nam. Tinh thần và ý chí của các tuyển thủ đang lên cao hơn bao giờ hết và đó là động lực để Malaysia giành chiến thắng tại chung kết", Farizal Marlias cho biết thêm.

Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam trong trận chung kết lượt đi tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 11-12 và thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 15-12 ở trận lượt về.

Tường Phước - Ảnh: AFF

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thu-mon-malaysia-quyet-phuc-thu-tuyen-viet-nam-20181209122003788.htm