Thủ môn MU tông vào xe Lamborghini chở 3 người

Chiếc Audi 4x4 chạy với vận tốc cao của thủ môn Sergio Romero đã đâm vào xe Lamborghini chở 3 người, nhưng may mắn không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Một ngày sau vụ tai nạn liên quan đến thủ môn Romero, Mirror tiết lộ cụ thể câu chuyện xảy ra trên đường gần trung tâm Carrington (sân tập MU). Dave Morton, một người trong cuộc khẳng định Romero đã gặp may khi chưa giết chết con gái của anh và 2 cháu bé.

"Con gái của tôi (Kara) và 2 cháu Kendal, Ellis là nạn nhân trong vụ tai nạn này. Xe của con gái tôi bị Romero đâm vào, dẫn tới mất kiểm soát", ông Morton bức xúc.

 Chiếc xe Audi 4x4 của thủ môn Romero. Ảnh: Mirror.

Chiếc xe Audi 4x4 của thủ môn Romero. Ảnh: Mirror.

Người này chỉ trích phía Man United vì không có động thái liên hệ gia đình sau vụ tai nạn. "Con gái tôi giờ đây không có xe hơi để đi, nhưng MU chưa liên hệ để biết tình hình ra sao và giúp đỡ như thế nào", ông nói tiếp.

Theo Mirror, Romero gây tai nạn khi lái chiếc Audi 4x4 màu trắng. Pha va chạm mạnh khiến phần đuôi xe Lamborghini của nạn nhân hỏng nặng. Chiếc Lamborghini trị giá 170.000 bảng tiếp tục tông vào hàng rào, nhưng may mắn không làm hại 3 người ngồi trong.

Vụ việc xảy ra chiều 20/1, khiến cộng động mạng dậy sóng. Vài tiếng sau, phía MU xác nhận Romero có liên quan vụ tai nạn này, song không gặp vấn đề gì. Thủ môn người Argentina vẫn đến Carrington để tập luyện cùng đồng đội.

Romero gia nhập MU từ CLB Sampdoria vào hè 2015, là thủ môn số 2 trong đội hình MU sau David De Gea. Anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội bắt chính ở các trận cúp quốc nội và Europa League. Romero được đánh giá là thủ môn hay nhất của Argentina 10 năm qua. Tính đến nay, anh ra sân 96 trận cho đội tuyển.

Neville ức chế khi bình luận trận MU thua Liverpool Cựu hậu vệ Gary Neville ức chế khi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Liverpool và MU tại sân Anfield, trong khi Jamie Carragher có tâm trạng phấn khích.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-mu-tong-vao-xe-lamborghini-cho-3-nguoi-post1038607.html