Thủ môn Olympic Nhật Bản phát biểu bất ngờ trước giờ đấu Việt Nam

Thủ môn Obi Obinna của Olympic Nhật Bản tự tin vào khả năng đội nhà đánh bại Olympic Việt Nam trong trận đấu chiều mai.

Bước vào trận đấu với Olympic Việt Nam vào chiều 19.8, Olympic Nhật Bản sẽ gặp tổn thất về lực lượng khi thủ môn số 1 Ryosuke Kojima gặp chấn thương đầu gối và không thể ra sân trận tới. Thay thế là người gác đền mang hai dòng máu Nhật và Nigeria, Obi Powell Obinna.

Hồi năm ngoái, Obi Obinna từng được bắt chính trong trận đấu giữa Nhật Bản và Thái Lan tại M-150 Cup. Khi đó, Obinna cùng các đồng đội đã để thua với tỷ số 3-4 trên chấm luân lưu. Lần này, thủ môn 20 tuổi có sự chuẩn bị rất kỹ trước viễn cảnh phải đối mặt với loạt đấu súng.

Obinna nói: "Chúng tôi muốn đánh bại họ sau 90 phút nhưng nếu phải đá 11m tôi tin mình sẽ cản phá thành công những cú sút của Việt Nam. Tôi là người chịu trách nhiệm nếu Nhật Bản thua trên chấm 11m".

"Tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm khi cản phá penalty. Điểm yếu khi bắt penalty của tôi đã không còn nữa."

Với chấn thương của Ryosuke Kojima, Obinna sẽ là thủ thành duy nhất còn lại của Olympic Nhật Bản ở ASIAD năm nay. Vì thế, phong độ của cầu thủ sinh năm 1997 này có ý nghĩa quyết định đến cơ hội tiến sâu của đội bóng Đông Á.

Màn so tài giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 19.8 trên sân Wibawa Mukti.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thu-mon-olympic-nhat-ban-phat-bieu-bat-ngo-truoc-gio-dau-viet-nam-905356.html