Thủ môn phát hiện lưới bị thủng trước trận đấu ở giải châu Á

Ban tổ chức giải U23 châu Á 2020 phải vá lưới trước và giữa trận đấu khi U23 Qatar gặp Syria vào chiều 9/1.

 Trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U23 Qatar và Syria diễn ra trễ khi 2 đội đợi nhân viên của ban tổ chức xử lý sự cố trước giờ bóng lăn. Trận đấu bắt đầu trễ gần 3 phút.

Trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U23 Qatar và Syria diễn ra trễ khi 2 đội đợi nhân viên của ban tổ chức xử lý sự cố trước giờ bóng lăn. Trận đấu bắt đầu trễ gần 3 phút.

Nguyên nhân là thủ môn của U23 Syria phát hiện lưới trong khung thành của mình bị thủng. Anh báo với trọng tài để ông này yêu cầu người của ban tổ chức khắc phục.

Nhân viên điều phối trên sân nhanh chóng có mặt để móc các mối nối của lưới và khung thành. Trận đấu diễn ra trên sân Thammasat ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Phải cần đến 3 người và một chiếc ghế, phần lưới ở xà ngang mới được mắc vào đúng vị trí. Đây chỉ là sự cố nhỏ trong trận hòa 2-2 kịch tính giữa hai đội ở bảng B.

Ngay khi trận đấu được bắt đầu, các cầu thủ Qatar có bàn thắng ở giây 59 ở đúng khung thành vừa được mắc lưới. Thủ môn Syria mắc sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán bóng giúp số 7 Qatar mở tỷ số sớm.

Ở trận đấu này, Trưởng ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, dự khán cùng nhiều lãnh đạo khác.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban tổ chức sân tiếp tục mắc lại lưới ở khung thành đối diện.

Ban tổ chức sân kiểm tra lần cuối trước khi hiệp 2 bắt đầu.

Sự cố đáng chú ý hơn chính là việc màn hình VAR trên sân phát tín hiệu từ phòng điều khiển của tổ trọng tài video công nhận bàn thắng của Qatar. Thế nhưng, trọng tài lại cho rằng cầu thủ này việt vị từ tư vấn qua bộ đàm của các trợ lý video.

Kết quả là các cầu thủ Qatar bị gỡ hòa vào phút 90+4 sau sai lầm của hàng phòng ngự. Còn trọng tài chính Tantashev người Uzbekistan trở thành tâm điểm.

Highlights U23 châu Á 2020: Qatar 2-2 Syria Sai lầm của hàng thủ U23 Qatar ở phút bù giờ khiến HLV Felix Sanchez cùng các học trò đánh rơi chiến thắng trong trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tối 9/1.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-phat-hien-luoi-bi-thung-truoc-tran-dau-o-giai-chau-a-post1034502.html