Thủ môn Singapore ở AFF Cup có thần tượng là 'cầu thủ bị ghét nhất World Cup 2022'

World Cup 2022 đã kết thúc và giờ là lúc các fan bóng đá ở Đông Nam Á lại theo dõi AFF Cup. Không khí World Cup hẳn là vẫn có ảnh hưởng đến cả các cầu thủ Đông Nam Á khi thủ môn đội tuyển Singapore vừa tiết lộ rằng người mà anh thần tượng hóa ra là 'cầu thủ bị ghét nhất World Cup 2022'.

Đội tuyển Singapore tại AFF 2022 được cho là khá “cứng tuổi” khi có đến 13 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Trong đó, thủ môn Hassan Sunny đã 38 tuổi.

Một cầu thủ ở tuổi 38 thường đã hoặc sắp “treo giày”. Nhưng điều này lại càng khiến Sunny khao khát có thể chơi thật xuất sắc để cống hiến cho đội tuyển, hy vọng có thể giữ được truyền thống đáng tự hào là giành chức vô địch khu vực ít nhất một lần trong mỗi thập kỷ, kể từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 1996.

Bằng cách tham dự AFF lần này, thủ môn Hassan lập kỷ lục là đã dự 9 kỳ AFF. Anh nói: “Tôi rất biết ơn huấn luyện viên đã tin tưởng tôi, vì về lý thuyết, thật không dễ để chọn một cầu thủ ở tuổi tôi”.

Thủ môn Hassan. Ảnh: FAS.

Thủ môn Hassan. Ảnh: FAS.

Hassan tiết lộ về “thần tượng” của mình: “(Thủ môn) Emiliano Martinez của Argentina là tấm gương hoàn hảo đối với tôi. Vài năm trước, chẳng ai biết anh ấy là ai, nhưng bây giờ anh ấy là người rất quan trọng trong đội hình vô địch World Cup. Khi bạn ngồi dự bị, bạn phải giữ được tinh thần và sự kiên nhẫn, nếu không, bạn sẽ chẳng đạt được gì cả. Bạn phải thật chăm chỉ, và bạn sẽ tự tạo ra may mắn của mình”.

Tờ Telegraph (Anh) từng xếp Hassan ở vị trí thứ 18 trong danh sách 20 thủ môn xuất sắc nhất thế giới hồi năm 2016. Ảnh: MSN.

Có lẽ Hassan là một trong số ít người hâm mộ thủ môn Martinez, vì mặc dù giành giải “Thủ môn xuất sắc nhất” ở World Cup 2022, nhưng Martinez có “tiểu xảo” nhằm vào cầu thủ Pháp trong loạt luân lưu ở trận Chung kết, bị nhiều người gọi là “gian lận”. Không những vậy, việc Martinez liên tục chế nhạo Kylian Mbappe cũng rất phản cảm, nên Adil Rami - một cầu thủ Pháp có tên trong đội tuyển giành chức vô địch thế giới năm 2018 - gọi Martinez là “cầu thủ bị ghét nhất trong bóng đá”. Còn báo chí Pháp hiện gọi Martinez là “người Argentina đáng ghét nhất”.

Dù chơi xuất sắc nhưng thủ môn Martinez của Argentina bị gọi là "cầu thủ đáng ghét nhất World Cup 2022". Ảnh: Twitter.

Ngoài ra, Hassan cũng tin rằng những khoảnh khắc tỏa sáng của mỗi người có thể đến ở bất kỳ thời điểm nào. Anh nói: “Cristiano Ronaldo không có nhiều thành tích (ở tuổi 37), nhưng Lionel Messi lại có giải đấu xuất sắc nhất của mình ở tuổi 35 và Luka Modric cũng rất ấn tượng ở tuổi 37 đấy thôi”.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/thu-mon-singapore-o-aff-cup-co-than-tuong-la-cau-thu-bi-ghet-nhat-world-cup-2022-post1497670.tpo