Thủ môn tuyển Iran đổ máu, rời sân bằng cáng

Thủ môn Alireza Beiranvand chấn thương nặng sau pha va chạm với đồng đội ở trận tuyển Iran đối đầu Anh tối 21/11 (giờ Hà Nội).

 Beiranvand chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Majid Hosseini. Trong tình huống này, Beiranvand nỗ lực đẩy bóng sau quả tạt của Harry Kane. Hai tuyển thủ Iran không quan sát nên đã lao vào nhau.

Beiranvand chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Majid Hosseini. Trong tình huống này, Beiranvand nỗ lực đẩy bóng sau quả tạt của Harry Kane. Hai tuyển thủ Iran không quan sát nên đã lao vào nhau.

Tác động mạnh khiến thủ môn Beiranvand chấn thương vùng mặt. Tuyển thủ Iran chảy máu mũi, bị choáng. Trọng tài đã nhanh chóng cho dừng trận đấu.

Máu đổ ra rất nhiều từ mũi của Beiranvand. Sau vài phút được nhân viên y tế chăm sóc, Beiranvand vẫn chưa tỉnh táo để đứng dậy. Lúc này, ban huấn luyện tuyển Iran nhìn ra bất thường, do đó sẵn sàng cho kịch bản thay người sớm.

Beiranvand đứng dậy, ra dấu tiếp tục trận đấu. Thủ môn dự bị của tuyển Iran đã khởi động sẵn sàng, nhưng không được tung vào sân.

Dù vậy, chỉ vài phút sau, Beiranvand bị choáng trở lại và gục xuống sân. Anh ra dấu không thể tiếp tục, nên đề nghị HLV thay người.

Beiranvand mất máu nhiều và vẫn bị choáng, do đó còn không thể đứng vững. Đội khiên cáng được huy động để hỗ trợ thủ môn Iran rời sân.

Tuyển Iran thay người chỉ sau 19 phút. Đây là ca chấn thương nặng đầu tiên, phải rời sân bằng cáng ở World Cup 2022.

Hossein Hosseini, thủ môn vào sân thay người, gặp ác mộng trong những phút còn lại của hiệp một. Hosseini bị đánh bại 3 lần và cục diện trận đấu coi như an bài chỉ sau 45 phút.

Highlights Anh 6-2 Iran Huấn luyện viên Gareth Southgate và các học trò thắng tưng bừng ở trận ra quân tại ở bảng B vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra vào tối 21/11.

Thanh Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-mon-tuyen-iran-do-mau-roi-san-bang-cang-post1377524.html