Thủ môn U22 Việt Nam nhận sự động viên ngay sau sai lầm

Sự chia sẻ của đồng đội và huấn luyện viên U22 Việt Nam giúp thủ môn Nguyễn Văn Toản thi đấu tốt hơn sau khi nhận 2 bàn thua trước Thái Lan.

Văn Toản được HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin trong trận gặp U22 Thái Lan sau khi chiến lược gia người Hàn Quốc muốn đội tuyển an tâm về khâu bóng bổng.

Thế nhưng, chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, thủ môn sinh năm 1998 phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Đầu tiên là cú đá bóng lên trúng Supachai bật ngược trở lại vào lưới, sau đó Suphanat ghi bàn vì lỗi hàng phòng ngự Việt Nam.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khu vực của người hâm mộ. Chỉ trong ít ngày, hai thủ môn của U22 Việt Nam mắc sai lầm.

Cổ động viên Thái Lan vui như mở hội bởi tỷ số 2-0 là đủ để họ vào bán kết, còn Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại. U22 Việt Nam có khả năng vỡ trận nếu như không kịp lấy lại phong độ.

Bùi Tiến Dũng ngay lập tức ra an ủi đồng đội của mình sau giờ nghỉ giữa hiệp. Bản thân cầu thủ mang áo số 1 cũng vừa rơi vào trường hợp tương tự và được hỗ trợ rất nhiều.

Từ trong sân đến khi đi vào đường hầm, sự động viên của từng thành viên giúp Văn Toản cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh vẫn thể hiện tâm trạng tự tin để sẵn sàng cho hiệp 2.

Thủ môn dự phòng của U22 Việt Nam là Phan Văn Biểu cũng sát cánh với cầu thủ mang áo số 30.

Sau khi tiền đạo Tiến Linh lập cú đúp để gỡ lại 2-2 cho U22 Việt Nam, đó cũng là lúc mà khung thành của Văn Toản luôn được giữ an toàn cho đến cuối trận.

Thành Chung (số 18) ôm lấy Văn Toản khi hết trận. Tỷ số hòa 2-2 đủ giúp Việt Nam giữ được ngôi đầu bảng B để gặp Campuchia ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 7/12.

HLV Nishino và các học trò cám ơn CĐV sau khi bị loại Sau trận đấu với U22 Việt Nam, HLV Akira Nishino cùng các cầu thủ tiến về khán đài cảm ơn các CĐV Thái Lan đến cổ vũ. U22 Thái Lan cũng chính thức tạm biệt SEA Games 30.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-u22-viet-nam-nhan-su-dong-vien-ngay-sau-sai-lam-post1021757.html