Thủ môn xuất sắc giúp đội TP Hồ Chí Minh vượt qua SHB Đà Nẵng

Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways năm 2020, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), tối 30/5, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nhờ sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong loạt sút luân lưu cân não (sau khi hòa 0 - 0 ở hai hiệp chính).

Tối 30/5, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nhờ sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong loạt sút luân lưu cân não. Ảnh theo: thethaovanhoa.vn

Tối 30/5, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nhờ sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong loạt sút luân lưu cân não. Ảnh theo: thethaovanhoa.vn

Đây là trận cầu được xem là tâm điểm của vòng 1/8 Cúp Quốc gia, bởi chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư mạnh mẽ mùa giải năm, trong khi SHB Đà Nẵng vừa có chiến thắng trước Câu lạc bộ Huế ở vòng loại nên rất tự tin. Với nhiều ngôi sao trong đội hình như Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh... đội chủ nhà được đánh giá rất cao, thực tế trên sân cũng thể hiện thế trận của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lấn lướt hơn hẳn.

Tuy nhiên, các pha xử lý của cầu thủ chủ nhà không được nhịp nhàng và thiếu sự đột biến. Điều này khiến tốc độ trận đấu diễn ra chậm, không đáp ứng kỳ vọng của khán giả trên sân. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một là pha sút phạt từ xa của Hoàng Thịnh bên phía đội chủ nhà ở phút 23. Cú sút phạt đầy uy lực của Hoàng Thịnh khiến thủ thành Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng) không thể bắt dính, bóng bật ra nhưng 2 cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh băng vào dứt điểm lại đưa bóng đi ra ngoài rất đáng tiếc.

Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Chung Hae Soung của đội chủ nhà tung Công Phượng vào sân nhằm tạo sự khác biệt trên hàng công. Dù vậy, SHB Đà Nẵng mới là đội khởi sắc hơn, với những tình huống đánh biên liên tiếp, gây sức ép lớn về phía chủ nhà. Đáng tiếc là Đặng Anh Tuấn không thể ghi bàn khi có cơ hội dứt điểm cận thành ở phút thứ 54, sau đường căng ngang thuận lợi của Tanda Deogracia.

Chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà, các học trò của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chơi chắc chắn và chọn lọc thời điểm để tấn công nhanh, gây sức ép về phía khung thành đối phương nhờ sự cơ động của Akinade Ismaheel và Tanda Deogracia trên hàng công. Dù vậy, sự chắc chắn của các trung vệ ngoại binh Diakite Abdoulaye (Thành phố Hồ Chí Minh) và Jelic Igor (SHB Đà Nẵng) đã khiến mọi nỗ lực tấn công của cả hai bên đều bị chặn đứng, tỉ số 0 - 0 giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức.

Điểm nhấn của trận đấu là vào phút bù giờ, huấn luyện viên Chung Hae Soung của đội Thành phố Hồ Chí Minh kịp đưa thủ thành Bùi Tiến Dũng vào sân để chuẩn bị cho loạt luân lưu cân não. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã đúng khi Bùi Tiến Dũng xuất sắc cản phá được hai cú sút penalty của Akinade và Thanh Hải, giúp đội Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 3 - 2 trên chấm luân lưu.

Tiến Lực (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/thu-mon-xuat-sac-giup-doi-tp-ho-chi-minh-vuot-qua-shb-da-nang-20200530223336771.htm