Thu mua rượu ngâm hổ mang, bọ cạp rồi lên mạng rao bán

Chủ cơ sở mua trôi nổi số rượu ngâm trên thông qua mạng xã hội Facebook với giá từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng, sau đó tiếp tục rao bán trên mạng xã hội kiếm lời.

Ngày 13/9, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 11, Cục QLTT Hà Nội, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) và Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng số 1, Chi cục kiểm lâm Hà Nội đột xuất kiểm tra căn hộ số 2602 và 0916 tòa chung cư phường La Khê, quận Hà Đông.

Tổ công tác liên ngành lập biên bản đối với chủ cơ sở Vũ Quang Hiến kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác liên ngành lập biên bản đối với chủ cơ sở Vũ Quang Hiến kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại căn hộ số 0916 của Vũ Quang Hiến (SN 1993), trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có 66 bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang, tắc kè, bọ cạp… Tại căn hộ số 2602, chủ cơ sở là Đào Quang Mạnh (SN 1996), trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, tổ công tác liên ngành thu giữ 65 bình rượu ngâm rắn hổ mang, bọ cạp...

Các loại rượu ngâm được mua trôi nổi trên thị trường sau đó rao bán trên mạng xã hội.

Những người này khai nhận, mua trôi nổi số rượu ngâm trên thông qua mạng xã hội Facebook với giá từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng, sau đó tiếp tục rao bán trên mạng xã hội kiếm lời.

Trước đó, ngày 12/9, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội QLTT số 12, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu ngâm, rượu thủ công có địa chỉ ngõ 12 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổ công tác liên ngành tịch thu số rượu ngâm không rõ nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện, tạm giữ 776 lít rượu thủ công, trong đó có 360 lít rượu trắng, 416 lít rượu màu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở kinh doanh này là của Trương Tiến Độ (SN 1992), trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/thu-mua-ruou-ngam-ho-mang-bo-cap-roi-len-mang-rao-ban-i667319/