Thu Ngọc nhóm Mây Trắng bị chỉ trích vì nói 'ly hôn là do mâu thuẫn với mẹ chồng'

Mới đây, ca sĩ Thu Ngọc- thành viên nhóm Mây Trắng bất ngờ chia sẻ đã ly hôn cách đây 4 năm. Lý do tan vỡ theo cô nhận định là do mâu thuẫn với mẹ chồng.

Thu Ngọc gia nhập nhóm nhạc Mây Trắng năm 2000 cùng với 4 thành viên là Anh Thúy, Thu Thủy, Yến Trang và Ngọc Châu. Trong thời gian đó, Mây Trắng là nhóm nhạc trẻ khá nổi tiếng với nhiều bản hit như: "Ngày xưa ơi", "Áo dài ơi", "Thầm mong anh quay về bên em"...

Năm 2012, Thu Ngọc lên xe hoa và quyết định rời nhóm để tập trung chăm lo cho gia đình. Chồng của Thu Ngọc bằng tuổi cô, cùng sinh năm 1983, là Việt kiều Mỹ.

Theo chia sẻ lúc đó của Thu Ngọc, chuyện tình của cô và ông xã đúng nghĩa là "duyên tiền định". Cô và anh học chung suốt những năm cấp một và cấp hai. Hai người "để ý" nhau từ thuở ấy. Thế rồi anh đi nước ngoài, khoảng cách địa lý khiến tình yêu tan vỡ. "Nhưng duyên trời đã ban thì có chạy đâu cũng không thoát. Sau nhiều năm gặp lại, hai đứa lại yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân", Thu Ngọc trả lời trong một bài báo trước thời điểm lên xe hoa.

Thu Ngọc "theo chồng bỏ cuộc chơi", rời xa âm nhạc và đời sống showbiz ở Việt Nam

Thu Ngọc "theo chồng bỏ cuộc chơi", rời xa âm nhạc và đời sống showbiz ở Việt Nam

Sau khi kết hôn, tin tức về cô cũng ít được đăng tải cho đến mới đây, cô bất ngờ xuất hiện trên báo chí và cho biết đã ly hôn được 4 năm. Cô cũng đã trở về Việt Nam sinh sống. Lý do theo cô là do mâu thuẫn với mẹ chồng. Bản thân cô cũng không thể hòa hợp với cuộc sống cùng gia đình bên Mỹ.

Trong một bài phỏng vấn, Thu Ngọc tiết lộ: "Tôi và mẹ cãi nhau như cơm bữa, mọi người đã quá quen với việc đó. Đứng trong bếp, hai mẹ con cũng có thể cãi nhau, nhiều đến mức chúng tôi coi như niềm vui vậy".

Tuy nhiên, cô cũng khẳng định: "Mẹ chồng tôi không xấu, không chì chiết hay hành hạ. Bà chỉ quá thương con. Mẹ muốn tôi phải thay mình chăm sóc con của mẹ. Đặc biệt, mẹ muốn tôi phải theo ý của mẹ chứ không được làm trái ý". Vì thế, khi "mẹ bắt tôi phải làm theo cách của mẹ, tôi rất khó chịu"- cô nói.

Cũng theo chia sẻ của Thu Ngọc thì chồng cô không mấy quan tâm và thường im lặng mỗi khi cô chia sẻ chuyện mâu thuẫn giữa cô và mẹ. Chính vì thế mà Thu Ngọc không tìm được sự bình yên, hạnh phúc khi sống trong gia đình chồng.

Dù từng chia sẻ, mối tình với ông xã là "duyên tiền định" nhưng họ cũng không thể đi đường dài với nhau

Sau những tâm sự của Thu Ngọc, nhiều khán giả tỏ ra không đồng tình với cô khi đưa mẹ chồng vào câu chuyện ly hôn của vợ chồng cô. "Hay ho gì chuyện con dâu cãi mẹ chồng lại còn mang ra kể ở đây?"- một khán giả bình luận. Hơn nữa, đây hoàn toàn là chia sẻ mang tính một chiều nên khán giả nghi ngờ việc ly hôn không đơn giản chỉ là vì những nguyên nhân như Thu Ngọc chia sẻ.

Theo khán giả, dù mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu từ trước đến nay là khó dung hòa nhưng về bản chất, người mẹ nào cũng thương con thương cháu và không bao giờ muốn con cái ly hôn. Nếu Thu Ngọc cảm thấy khó chịu vì tính cách của mẹ chồng thì ngược lại, bà cũng sẽ có cảm giác tương tự với con dâu. Thế nhưng người mong muốn ly hôn lại là Thu Ngọc, trong khi chồng cô không phải là nguyên nhân.

Bản thân cô cũng thừa nhận, mẹ chồng không phải là người xấu, chỉ là những mâu thuẫn trong giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày khiến cô thấy khó chịu, ngột ngạt.

Dù chỉ trích Thu Ngọc nhưng những ai đã sống chung với mẹ chồng thì tỏ ra cảm thông với cô hơ bởi "trong chăn mới biết chăn có rận". Theo họ, việc sống trong gia đình có sự xét nét của mẹ chồng là vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm vợ chồng. Chính vì thế, để giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như hòa khí mẹ chồng-nàng dâu thì việc nỗ lực để dọn ra ở riêng là việc rất quan trọng. Nếu vì điều kiện mà không thực hiện được điều này thì nguy cơ tan vỡ rất dễ xảy ra.

M.N

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thu-ngoc-nhom-may-trang-bi-chi-trich-vi-noi-ly-hon-la-do-mau-thuan-voi-me-chong-20190820154710434.htm