'Thú nhận' không ai ngờ tới của ông chủ Huawei trước kêu gọi tẩy chay Apple

Nhà sáng lập Huawei có những phát biểu bất ngờ về những tranh cãi xung quanh tập đoàn Trung Quốc và gã khổng lồ Apple.

Trong cuộc nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Nhậm Chính Phi, tờ Bloomberg đã đặt câu hỏi về phản ứng của ông Nhậm trước một số lời kêu gọi "trả đũa" Apple tại Trung Quốc. Doanh nhân 74 tuổi trả lời: "Đầu tiên, điều đó sẽ không xảy ra. Và thứ hai, nếu nó có xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Apple là công ty hàng đầu thế giới. Nếu không có Apple, sẽ không có internet di động. Nếu không phải Apple giúp chỉ cho chúng ta thế giới, chúng ta sẽ không nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này. Apple là thầy giáo của tôi. Họ phát triển trước chúng tôi. Và là một học trò, tại sao tôi phải phản đối giáo viên của mình? Tôi sẽ không bao giờ làm vậy".

Nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Nhậm Chính Phi (ảnh: getty)

Nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Nhậm Chính Phi (ảnh: getty)

Huawei đang phải đối mặt với những lời cáo buộc từ nhiều quốc gia rằng, tập đoàn này được chính phủ Trung Quốc tài trợ và tiến hành các hoạt động gián điệp nhân danh Bắc Kinh.

Đầu tháng Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi một chỉ thị điều hành, trong đó đưa Huawei và 70 thực thể có liên quan vào một danh sách đen thương mại, từ đó cấm họ hoạt động tại Mỹ. Ngoài ra, các công ty Mỹ phải được cho phép trước khi tiến hành giao thương với tập đoàn Trung Quốc.

Kết quả là, Google đã phải dừng hợp tác với Huawei, bao gồm tất cả các chuyển giao phần cứng, phần mềm và dịch vụ công nghệ, trừ những gì thông qua mã nguồn mở.

Tranh cãi xung quanh Huawei và Apple bùng nổ vào cuối tháng 12/2018 sau khi Giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran. Tháng Một năm nay, Huawei đã trừng phạt các nhân viên sử dụng iPhone để đăng tải một trạng thái trên Twitter trên tài khoản chính thức của công ty.

Trong khi đó, vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, các mối quan hệ gần gũi của Huawei với giới lãnh đạo Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng tới bất kỳ thông tin nào liên quan tới Mỹ được gửi đi thông qua các thiết bị do công ty này sản xuất.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi phát biểu của ông Pompeo là một nỗ lực để khuấy động những phản đối mang tính ý thức hệ đối với Huawei.

Năm ngoái, Mỹ, Australia, Nhật Bản và New Zealand đã cấm công ty Trung Quốc tham gia vào các hợp đồng chính phủ vì những lo ngại an ninh. Về phần mình, Huawei kiên quyết phủ nhận tất cả các cáo buộc gián điệp.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-nhan-khong-ai-ngo-toi-cua-ong-chu-huawei-truoc-keu-goi-tay-chay-apple-2019052710161664.htm