Thủ nhang khu tâm linh Phủ Vàng ở Thanh Hóa bị bắt về hành vi đánh bạc

Ông Hoàng Văn Lương, thủ nhang khu tâm linh Phủ Vàng ở Thanh Hóa, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt tạm giam về hành vi đánh bạc

Ngày 17-4, tin từ UBND xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện xây dựng, triển khai phương án tổ chức lễ hội Phủ Vàng năm 2023 do thủ nhang đồng thời là người chủ trì tổ chức lễ hội, đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Đánh bạc".

Phủ Vàng xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Phủ Vàng xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Theo nguồn tin riêng, ngày 4-4, ông Hoàng Văn Lương (SN 1984; quê xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nơi đăng ký thường trú ở phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; hiện là ủy viên Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Hoằng Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, thủ nhang Phủ Vàng (xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) bắt tạm giam về hành vi "Đánh bạc".

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an huyện Hoằng Hóa đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đưa ra phương án giải quyết tình hình hoạt động tín ngưỡng tại Phủ Vàng theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, ổn định tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, Công an huyện Hoằng Hóa đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, UBND xã Hoằng Xuân xây dựng, triển khai phương án tổ chức lễ hội Phủ Vàng phù hợp, đảm bảo tính kết nối, xuyên suốt.

Chỉ đạo UBND xã Hoằng Xuân rà soát, kiện toàn lại Ban quản lý khu tâm linh Phủ Vàng, làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đồng thời, yêu cầu với Ban trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa hoàn thiện thủ tục đưa tu sĩ Hoàng Văn Lương ra khỏi Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Hoằng Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Phủ Vàng hay Phủ Vàng Linh từ tọa lạc trên núi Chùa (làng Vàng) ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (trước kia là xã Hoằng Khánh). Phủ Vàng tọa lạc trên một địa thế rất đẹp hướng ra dòng sông Mã, xung quanh có những ngọn núi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh hữu tình.

Phủ Vàng thờ đệ nhất Thánh mẫu Liễu Hạnh, vị nữ thần duy nhất trong bốn vị thần “Tứ bất tử” của Việt Nam. Phủ Vàng được xây dựng từ thế kỷ XVIII, tuy nhiên theo thời gian, Phủ Vàng gần như bị phá hủy hoàn. Năm 2011, phủ đã được xây dựng lại trên nền đất cũ và là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dia-phuong/thu-nhang-khu-tam-linh-phu-vang-o-thanh-hoa-bi-bat-ve-hanh-vi-danh-bac-20230416193215056.htm