Thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên là bao nhiêu?

Đất nước và con người Triều Tiên luôn toát lên một vẻ bí ẩn khó đoán. Mức thu nhập bình quân đầu người ở đất nước này cũng gây nhiều tò mò.

Đơn vị tiền tệ chính thức của Triều Tiên có tên là Won Triều Tiên, ký hiệu quốc tế là KPW. Vì bị nhiều nước cấm vận nên hiện không rõ tỷ giá hối đoái thật sự của đồng Won Triều Tiên so với các đồng tiền quốc tế hiện là bao nhiêu. Khách nước ngoài khi đến Triều Tiên du lịch cũng sử dụng ngoại tệ như USD, euro hoặc nhân dân tệ. Ảnh: AP.

Triều Tiên là một trong những nền kinh tế bí ẩn nhất thế giới khi đã ngừng công bố các số liệu thống kê trong hàng chục năm qua. Hầu hết thông tin về kinh tế Triều Tiên do các tổ chức bên ngoài ước tính. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tính toán thu nhập bình quân đầu người của người dân Triều Tiên năm 2016 khoảng 1.357 USD. Tờ Kyodo News lại cho rằng GDP bình quân đầu người tại Triều Tiên năm 2017 là 1.214 USD dựa trên một vài tiết lộ thống kê của ông Ri Gi Song, Giáo sư tại Viên Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Triều Tiên. Ảnh: EPA-EFE.

Bị nhiều nước phương Tây cấm vận nghiêm ngặt nên hoạt động thương mại của Triều Tiên rất khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đối tác thương mại chủ yếu của Triều Tiên là Trung Quốc. Nhiều nguồn thống kê đều khẳng định ít nhất 80% giao dịch thương mại của Triều Tiên diễn ra với Trung Quốc. Năm 2017, 86% giá trị kim ngạch xuất khẩu và 92% kim ngạch nhập khẩu của Triều Tiên diễn ra với Trung Quốc, theo CIA World Factbook. Ảnh: Getty.

Theo số liệu thống kê ước tính của CIA World Factbook, công nghiệp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của Triều Tiên với 47,6% tổng sản phẩm quốc nội. Lĩnh vực dịch vụ xếp ở vị trí thứ hai với 29,9% và nông nghiệp đứng cuối cùng với 22,5% GDP Triều Tiên. Ảnh: KCNA/AFP.

Cũng theo CIA World Factbook, một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Triều Tiên bao gồm khoáng sản, sản phẩm luyện kim, dệt may. Năm 2015, ước tính khoáng sản chiếm tới 44% tổng kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, theo OEC. Trong khi đó, những mặt hàng được Triều Tiên nhập khẩu nhiều nhất là xăng dầu, ngũ cốc, máy móc thiết bị. Ảnh: AP.

Năm 2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố theo đuổi chính sách "byungjin", vừa phát triển quân sự, vừa phát triển kinh tế. Tháng 4/2018, ông Kim thông báo đã hoàn thành mục tiêu về quân sự và sẽ từ bỏ chiến lược "byungjin" để tập trung toàn bộ nỗ lực cho việc phát triển kinh tế Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên chỉ có duy nhất một hãng hàng không là Air Koryo. Đây là hãng bay duy nhất trên thế giới được SkyTrax xếp hạng một sao. Toàn bộ máy bay trong đội bay của Air Koryo đều do các hãng máy bay Nga sản xuất. Theo thông tin trên website của hãng hàng không Triều Tiên, Air Koryo chỉ có 3 đường bay quốc tế đến Trung Quốc và Nga. Ảnh: Duy Hiếu.

Theo Xuân Hải/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cua-trieu-tien-la-bao-nhieu/20190829044148384