Thu nhập hơn 2,5 tỷ đồng/năm nhờ trồng bưởi Phúc Trạch

Gia đình có 'cơ duyên' với giống bưởi nổi tiếng nên anh Nguyễn Hùng Thắng quyết tâm phát triển và xây dựng thương hiệu bưởi Phúc Trạch theo hướng bền vững mang lại thu nhập hơn 2,5 tỷ đồng trong mùa vừa qua.

Truyền thống trồng bưởi

Trong số hàng nghìn người dân đã có công vun trồng, chăm sóc và phát triển giống bưởi Phúc Trạch nổi tiếng của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì anh Nguyễn Hùng Thắng là một người khá đặc biệt. Đặc biệt bởi anh là cháu nội của cụ Nguyễn Chi - người từng đạt giấy khen vì đã có quả bưởi Phúc Trạch được công nhận là thứ trái tốt và ngon trong cuộc thi đấu các giống trái do thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tổ chức tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) vào năm 1938.

Vợ chồng anh Nguyễn Hùng Thắng bên những gốc bưởi Phúc Trạch sai trĩu quả.

Vợ chồng anh Nguyễn Hùng Thắng bên những gốc bưởi Phúc Trạch sai trĩu quả.

Người trong vùng kể lại, hồi đó có rất nhiều giống cây, hoa quả được nông dân, nhà vườn từ khắp nơi đem đến thi đấu xảo nhưng bưởi của gia đình cụ Nguyễn Chi vẫn xuất sắc vượt qua để đã đạt vị trí cao nhất.

Vinh dự và tự hào về tay nghề chăm sóc, vun trồng cây trái như vậy nên cụ Nguyễn Chi trước khi mất đã trao lại tấm giấy khen như một thứ bảo vật của gia đình cho con cháu.

Bố của anh Thắng là ông Nguyễn Văn Độ (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, khi còn công tác tại Hà Nội, trước khi ông chuẩn bị về hưu, để tìm hiểu nguồn gốc của văn bản này, ông đã đem tờ giấy khen này đến Đại sứ quán Pháp hỏi và nhờ tìm hiểu thêm.

Giấy khen của gia đình anh Thắng còn giữ được từ cuộc đấu xảo các giống cây trái từ năm 1938.

"Sau một thời gian tra cứu, tìm kiểm thì phía họ trả lời trong Bảo tàng tại Pháp hiện nay cũng vẫn có lưu giữ một giấy như thế này", ông Độ kể.

Sau gần 70 năm cất giữ tấm giấy khen đặc biệt, ông Độ đã quyết định trao lại cho người con trai Nguyễn Hùng Thắng với kỳ vọng tiếp nối truyền thống của gia đình trong việc chăm sóc, gìn giữ và phát triển sản vật quý của quê hương Phúc Trạch.

Thu tiền tỷ từ giống bưởi quý

Sau khi lập gia đình, năm 2007, anh Thắng quyết định chuyển từ xã Phúc Trạch sang quê vợ là xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) để sinh sống và mạnh dạn thuê lại đất của nông trường và hai vợ chồng anh không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm học hỏi kinh nghiệm, đầu tư và tìm kiếm hướng phát triển cho giống bưởi độc đáo này.

Trời không phụ lòng người, tròn 10 năm kể từ ngày những gốc bưởi đầu tiên bén rễ, năm 2017 gia đình anh Thắng đã xây dựng thành công mô hình Sản phẩm bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt năng suất chất lượng cao.

Mô hình sản phẩm bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn VietGAP đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Nguyễn Hùng Thắng.

Các sản phẩm bưởi Phúc Trạch từ mô hình trang trại của vợ chồng anh Nguyễn Hùng Thắng được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích bởi quả ngọt ngon, tép giòn tan, mọng nước. Bưởi từ trang trại của vợ chồng anh Thắng đã được cung cấp cho các chuỗi cửa hàng nông sản thực phẩm sạch ở Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…

"Tôi nghĩ đây là một hướng làm ăn đúng đắn. Bưởi Phúc Trạch được trồng theo quy trình sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP nên gia đình yên tâm về đầu ra của sản phẩm", anh Thắng chia sẻ. Hiện tại, gia đình anh Thắng đã trồng được 12 ha bưởi Phúc Trạch, tại hai vùng chính ở xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch và xóm 13 xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Những trái bưởi Phúc Trạch theo tiêu chuẩn VietGAP được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích bởi quả ngọt ngon, tép giòn tan, mọng nước.

Đặc biệt, mô hình trồng bưởi của gia đình anh Thắng có lợi thế tận dụng nước suối tự nhiên nên không bao giờ hết nước tưới, tăng cường các chất mùn, hữu cơ để kéo dài thời gian thu hoạch mà không bị xốp và bưởi không bị đắng.

Riêng mùa bưởi năm nay vườn bưởi nhà anh Thắng cho thu hoạch khoảng 8,5 vạn quả, mang lại thu nhập trên 2,5 tỷ đồng. Giải quyết việc làm ổn định, thường xuyên cho 8 lao động nông thôn là những hộ dân nghèo đến từ xã vùng sâu, vùng xa biên giới.

Nỗ lực của anh chị đã không chỉ tiếp nối phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương, mà còn góp phần lan tỏa thương hiệu bưởi Phúc Trạch, củng cố niềm tin, khẳng định chất lượng đối với loại đặc sản nổi tiếng có một không hai của vùng đất Hương Khê, Hà Tĩnh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thu-nhap-hon-25-ty-dong-nam-nho-trong-buoi-phuc-trach-d162320.html