Nhà sư và cầu thủ bóng đá hào hứng trên đường chạy marathon

Giải chạy nhằm gây quỹ từ thiện khám, chữa bệnh về mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chăm sóc mắt học đường giai đoạn 2020-2030.

Sáng 7/11, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu Half Marathon 2020” do Truyền hình An Viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Sáng 7/11, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu Half Marathon 2020” do Truyền hình An Viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN trao ngọn lửa thiêng được lấy từ điện Tam Thế - nơi Đức Phật ngự cho 2 vận động viên điền kinh của tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ.

Hai cô gái Vàng của tuyển điền kinh Việt Nam trên đường rước đuốc…

…và cùng trao đuốc cho Thượng tọa Thích Minh Quang - Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu Half Marathon 2020”.

Giải chạy có sự tham gia của gần 1.500 người, với sự góp mặt của 2 cô gái Vàng của tuyển điền kinh quốc gia là Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ cùng những cầu thủ bóng đá có tên tuổi của Hanoi FC như Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Long, admin của các CLB chạy nổi tiếng như Run4Self…

Thượng tọa Thích Minh Quang thắp sáng đài đuốc khai mạc Giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu Half Marathon 2020”.

Giải chạy nhằm đẩy mạnh phong trào "Thân khỏe, Tâm an - Phụng sự đạo pháp và dân tộc" nhân kỷ niệm ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981-7/11/2020), là sự kiện thể thao - gây quỹ huy động từ thiện mổ mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các chương trình bảo vệ mắt học đường.

Các vận động viên bắt đầu xuất phát.

Chư tôn đức GHPGVN và các cầu thủ bóng đá hào hứng trên đường chạy.

Cung đường chạy được chia làm ba phần với các cự ly 5km, 11,5km và 23km. Các vận động viên, chư tăng ni, phật tử có dịp trải nghiệm về thiên nhiên hùng vĩ của tỉnh Hà Nam và những nét đẹp đặc trưng của chùa Tam Chúc, chùa Ngọc, Điện Tam Thế...

Giải chạy đã ghi nhận sự phát tâm đóng góp của rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp tham dự và ủng hộ vào quỹ “Ánh dương soi chiếu” cũng do GHPGVN khởi xướng, điều hành nhằm khám và chữa trị bệnh về mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ có sứ mệnh mang lại đôi mắt sáng cho những trẻ em nghèo, giúp các em có cơ hội phục hồi thị lực, tìm lại sự tự tin, niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong số gần 1.500 người tham dự giải, có 160 vận động viên chuyên nghiệp, gần 200 tăng ni, phật tử, còn lại là các vận động viên bán chuyên nghiệp và vận động viên tự do.

GHPGVN không thu một khoản phí nào đối với các vận động viên nhưng các quyền lợi về huy chương, đồng phục, bảo hiểm cho các vận động viên vẫn được đảm bảo.

Các Chư tôn đức và vận động viên vui mừng khi về đích.

Niềm vui của các vận động viên khi về đích.

Cũng như các đồng đội của mình, cầu thủ Duy Mạnh bày tỏ niềm vui khi được tham gia giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu Half Marathon 2020” và hy vọng giải chạy sẽ được tổ chức thường niên; vì đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người.

Thượng tọa Thích Minh Quang- Trưởng Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên chạy cự ly 23km.

Đại đức Thích Nguyên Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên chạy cự ly 11,5km.

Đại đức Thích Quảng Tiếp - Phó Trưởng Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên chạy cự ly 5km.

Đại đức Thích An Đạt - Phó Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: “GHPGVN hướng tới trong vòng 10 năm từ 2020 tới 2030 sẽ hỗ trợ mổ mắt cho khoảng 10.000 trẻ em trên khắp Việt Nam. Ban Tổ chức mong muốn thông điệp và ý nghĩa của giải chạy sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng các tăng ni, phật tử và những người yêu mến đạo Phật”. Ảnh: Đại đức Thích An Đạt trao giải Nghị lực cho vận động viên 10 tuổi đã hoàn thành cự ly 11,5km./.

Hồng Minh – Anh Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nha-su-va-cau-thu-bong-da-hao-hung-tren-duong-chay-marathon-815874.vov