Thủ phạm vụ tấn công liều chết nhằm vào IRGC là công dân Pakistan

Ngày 19/2, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour cho biết, thủ phạm gây ra vụ đánh bom liều chết hồi tuần trước khiến 27 binh sĩ IRGC thiệt mạng là một công dân Pakistan.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tướng Pakpour xác nhận thủ phạm vụ đánh bom có tên Hafiz Mohammad Ali, ngoài ra còn có một người Pakistan khác cũng liên quan đến vụ việc. Theo ông Pakpour, những “manh mối đầu tiên” đến từ một người phụ nữ bị bắt giữ hồi cuối tuần qua.

Tướng Mohammad Pakpour. (Nguồn: tehrantimes.com)

Jaish al-Adl, nhóm phiến quân thừa nhận gây ra vụ đánh bom, được cho là đang hoạt động từ các hang ổ nằm bên trong lãnh thổ Pakistan.

Cuối ngày thứ Tư, một chiếc xe chở chất nổ đã đâm vào xe buýt của binh sĩ trên đường Zahedan-Khash ở tỉnh biên giới Sistan-Balouchestan làm 27 người chết và 13 người còn lại bị thương.

Phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Hormozgan hôm Chủ nhật, Tổng thống Hassan Rouhani cũng đe dọa trả thù những kẻ khủng bố, nói rằng ông "hối tiếc" "chính sách sai lầm" của các nước láng giềng Iran, mà không đề cập đến Pakistan.

Vào Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Riffat Masood, đại sứ Pakistan tại Tehran, về vụ tấn công khủng bố.

(theo tehrantimes.com)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-pham-vu-tan-cong-lieu-chet-nham-vao-irgc-la-cong-dan-pakistan-87810.html