Thu phí tham quan danh lam Lý Sơn: Phí chồng phí?

'Quảng Ngãi thu thêm phí tham quan là không rõ ràng, phí chồng phí', TS Hà Thanh Hải nói.

Ngày 10/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Theo đó, mức phí đối với du khách tham quan đảo Lớn là 70.000 đồng/người/lượt; đảo Bé là 30.000 đồng/người/lượt. Việc thu phí được giải thích là cần thiết, và phù hợp nhằm bù đắp một phần kinh phí cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

Một góc đảo Lý Sơn. Ảnh: Haidang Travel

Một góc đảo Lý Sơn. Ảnh: Haidang Travel

Không đồng thuận với cách làm trên, TS Hà Thanh Hải - nguyên Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô cho rằng, việc thu phí của Quảng Ngãi là không phù hợp, phí chồng phí.

"Khách du lịch đến Lý Sơn đã phải đóng thuế thông qua mua vé tham quan, nguồn thu này được phân bổ về ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương tạo nguồn thu cho địa phương nhưng cũng là nguồn để tu bổ, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích.

Do đó, việc Quảng Ngãi thu thêm phí tham quan là trái quy định, không rõ ràng, phí chồng phí", TS Hà Thanh Hải nói.

Ông Hải nói rõ, việc thu phí chỉ xảy ra trong trường hợp di tích bị quá tải, lượng khách đến tham quan quá đông, dẫn tới những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại tới di tích khi đó mới cho phép tổ chức thu phí nhằm hạn chế du khách, giảm áp lực cho di tích.

Việc thu phí cũng được thực hiện rất minh bạch, rõ ràng, cơ cấu nguồn thu cũng như mục đích, mục tiêu sử dụng được công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích là bảo vệ di sản chứ không được sử dụng vào mục đích khác.

"Nhìn từ lý do này, lượng khách du lịch tới Lý Sơn chưa phải quá đông, thậm chí còn thưa thớt, giá tour rất đắt, chỉ những người có điều kiện mới đi được. Điều này cho thấy, lý do thu phí của Quảng Ngãi không đủ thuyết phục, muốn giữ riêng di tích cho mình.

Đây là tư duy chung của nhiều địa phương đang có di tích như Quảng Ninh, Quảng Ngãi... cứ nghĩ mình là "hoa hậu" thì thích là thu, muốn thu bao nhiêu là thu, rất vô lý.

Hà Nội xử phạt người xả rác ở Hồ Gươm cũng phải có quy định rõ ràng; Hội An muốn thu phí còn khó khăn, tại sao lại có những địa phương tự đặt ra mức phí, tự tổ chức thu phí?

Quảng Ngãi muốn thu phí phải có đánh giá cụ thể về lượng khách đến, đi, phải tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến rộng rãi trong giới chuyên môn để bảo đảm tính khách quan, minh bạch", ông Hà Thanh Hải nói.

Thu phí đến Lý Sơn: Đừng để tiền nuôi... người bán vé

Một điểm khác cũng được TS Hà Thanh Hải chỉ rõ đó là trong mục tiêu của Quảng Ngãi có đề cập tới việc "Thu phí nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, danh lam" trong khi đó, lại cấp phép cho hàng loạt dự án khách sạn, resort bao kín bờ biển, điển hình như quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn (FLC Quảng Ngãi) gây bức xúc.

"Cách làm của Quảng Ngãi đang tạo hình ảnh xấu về du lịch Lý Sơn, khiến du khách quay lưng lại với Lý Sơn.

Đây không phải là cách làm du lịch tốt, thậm chí còn tạo hiệu ứng ngược khiến Lý Sơn ngày càng đi lùi trong phát triển du lịch", ông Hải cảnh báo.

Lam Nguyễn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-phi-tham-quan-danh-lam-ly-son-phi-chong-phi-3383551/