'Thủ phủ' miền Tây chìm trong nước do triều cường dâng cao

Mấy ngày qua, người dân Cần Thơ trở nên khốn đốn khi chống chọi với triều cường dâng cao chưa từng thấy trong mấy mươi năm trở lại đây. Theo dự báo, từ ngày 10 - 11/10 triều cường sẽ đạt đỉnh. Điều đó khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Xe “bơi” trên các tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ.

Theo ghi nhận của PV PLVN, sáng 10/10 nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ chìm trong biển nước. Các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Mậu Thân...Điều đó khiến các phương tiện di chuyển qua lại gặp khó khăn. Nhiều xe bị “chết” máy. Người dân hì hục lội nước đẩy xe. Giao thông tại các khu vực trên trở nên hỗn loạn.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, mấy ngày nay mỗi ngày nước dâng lên ngập đường 2 lần. Sáng từ khoảng 5h nước bắt đầu dâng lên đến khoảng 8h nước mới rút. Buổi chiều nước ngập từ khoảng 17h đến 19h. Năm nay được đánh giá triều cường dâng cao hơn nhiều so với những năm trước.

Chị Phương (ngụ quận Ninh Kiều) cho biết: “Sáng nay tôi tranh thủ đưa con đi học sớm nhưng nước ngập di chuyển khó khăn, mất gần 30 phút chưa đến trường, dù nơi ở của chị cách trường chưa tới 2km”.

Một số tuyến đường bất đắc dĩ trở thành sông trong vài giờ.

Theo quan sát của PV, mặc dù còn rất sớm nhưng nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con đi học,dẫn đến ùn tắc giao thông dù có lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng. Cá biệt, một số tài xế ôtô, xe tải lái xe với tốc độ cao làm cho nước văng ướt người đi đường, thậm chí bị ngã xe. Dự báo, người dân còn phải chống chịu nước dâng lên trong những ngày tới.

Trước đó, rạng sáng 8/10 tại khu vực 3 cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đoạn đê bao khoảng 2m bị vỡ do triều cường dâng cao, gây thiệt hại cho hoa màu, cây ăn quả, gia súc của người dân. Khoảng 20 hộ dân tại khu vực trên bị ảnh hưởng trực tiếp do vỡ đê. Trong chiều cùng ngày đoạn đê bị vỡ đã được người dân khắc phục. Tuy nhiên, triều cường vẫn chưa rút xuống mà sẽ dâng cao trong những ngày tới, đe dọa cuộc sống sinh hoạt của người dân từng ngày.

Trên các đường quốc lộ nối liền giữa các tỉnh miền Tây cũng bị ngập cục bộ ảnh hưởng đến lưu thông của người dân và vận chuyển hàng hóa.

Theo Trung tâm khí tượng, thủy văn Cần Thơ, những ngày sắp tới triều cường sẽ còn dâng cao trên các sông, rạch và có thể đạt đỉnh vào ngày 10-11/10. Tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đỉnh triều cao nhất có khả năng lên mức 2,10-2,15m, cao hơn mức báo động III từ 0,20m đến 0,25m.

Thanh Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/thu-phu-mien-tay-chim-trong-nuoc-do-trieu-cuong-dang-cao-416963.html