'Thủ phủ' trồng hồng ở xứ Nghệ rộn ràng đón khách du lịch

Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được xem là 'thủ phủ' trồng hồng ở Nghệ An. Năm nay, dù mất mùa do hạn hán, dịch bệnh, nhưng bù lại người trồng hồng lại bán được giá, vườn hồng hút khách du lịch.

Tháng 9 - 10 trong năm là thời điểm người dân có thể thu hoạch hồng. Trên các triền núi Đại Huệ nhiều gia đình đã bắt đầu hái quả bán cho các thương lái. Thời điểm này, “thủ phủ” hồng xứ Nghệ không tấp nập cảnh thương lái đến thu mua như những năm trước nhưng người dân cũng phấn khởi vì bán được giá.

Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được xem là "thủ phủ" trồng hồng ở Nghệ An.

Ông Nguyễn Hoàng Thế (trú xóm 6, xã Nam Anh) cho biết, gia đình có khoảng 35 gốc hồng, ước chừng 1 gốc có thể thu hoạch hơn 1 tạ quả. Với giá dao động từ 25.000-27.000 /kg tùy loại hồng, mức giá này cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Bởi vậy, dù năm nay mất mùa nhưng được giá khiến cả xã rất vui.

Năm nay dù mất mùa nhưng bù lại người nông dân lại bán được giá.

Hồng là một trong những cây trồng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Nam Anh.

Hồng được xem là một trong những cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Nam Anh. Phần lớn các gia đình ở xã này đều trồng hồng, nhiều gia đình trồng hơn 2 héc ta. Chủng loại hồng ở xã Nam Anh khá đa dạng từ hồng cậy, hồng giòn, hồng gáo...

Gia đình anh Trần Văn Lĩnh mỗi sáng có thể thu hoạch 5-6 tạ hồng.

Chị Nguyễn Thị Dung (một thương lái thu mua hồng ở xã Nam Anh) cho biết, hồng ở xã Nam Anh được người dân ưa chuộng. Hồng có vỏ mỏng, giòn và rất ngọt. Hiện nay, với nhu cầu rất lớn từ thị trường nên mỗi ngày tôi đến đây thu mua từ 1,5 - 2 tấn hồng các loại. Sau khi mua về, quả hồng sẽ được phân loại, đem ủ hoặc ngâm với nước giếng khoan trong 5 ngày rồi mới được bán ra thị trường.

Hồng được ngâm với nước giếng vừa ngọt, vừa không chát lại giòn.

Những quả hồng tươi ngon được hái tại vườn ở xã Nam Anh.

Những quả hồng chuẩn bị được xuất bán.

Cây hồng trĩu quả ở xã Nam Anh, Nam Đàn.

Ông Hồ Viết Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Anh cho biết, hiện trên toàn xã có hơn 400 hộ trồng hồng với diện tích hơn 150 héc ta. Dự kiến vụ hồng năm nay cho sản lượng khoảng 500 tấn.

Mô hình du lịch canh nông với những hộ gia đình có nhiều gốc cây hồng cổ với khung cảnh đẹp rất hút khách du lịch.

"Để nâng cao giá trị cho cây hồng, xã Nam Anh đang xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây hồng (hồng cậy, hồng gáo). Bên cạnh đó, đầu tư dây chuyền công nghệ để chế biến các sản phẩm từ quả hồng như hồng sấy dẻo, hồng sấy giòn, mứt hồng... để nâng cao giá trị cây hồng. Ngoài ra, địa phương cũng đang thí điểm mô hình du lịch canh nông với những hộ gia đình có nhiều gốc cây hồng cổ với khung cảnh đẹp để hút khách du lịch.

Hồng mất mùa, chỉ bằng 1/3 so với năm 2022 song người trồng hồng ở Nam Anh vẫn vui vì bán được giá

Hiện, toàn xã Nam Anh có hơn 400 hộ trồng hồng.

Dự báo thời tiết ngày 23/10: Bắc bộ lạnh về đêm và sáng, miền Trung có mưa lớn kéo dài | SKĐS

V. Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-phu-trong-hong-o-xu-nghe-ron-rang-don-khach-du-lich-169210923160124315.htm