Thu Phương hát 'See tình' Hoàng Thùy Linh trong 'Thanh xuân và nỗi nhớ'

Thu Phương tiếp tục cuộc dạo chơi âm nhạc khi cover bản hit của Hoàng Thùy Linh. Chị tiếp tục làm giọng hát của mình đến gần hơn với giới trẻ.

Thu Phương sẽ hát hit của Hoàng Thùy Linh, đây là lời hé mở của đạo diễn chương trình Nguyễn Hữu Vượng. Nam đạo diễn cho biết: "Trước đây tôi vẫn nói Tùng Dương nên đến gần hơn với khán giả, thì show lần này cũng là dịp để làm điều đó. Tôi đã cùng Tùng Dương chọn lựa những ca khúc phù hợp với khán giả mà vẫn giữ được cá tính của anh ấy. Thu Phương là ca sĩ không ngại thử thách làm mới mình, chị hát hay được nhiều thể loại, dòng nhạc và đó là lý do tôi luôn tìm cách đưa những thứ khác biệt với hình ảnh lâu nay của Thu Phương vào trong show. Nếu như lần trước Thu Phương hát nhạc Min là 1 sự thử nghiệm thành công thì lần này tôi lại tiếp tục thử nghiệm để Thu Phương hát hit của Hoàng Thùy Linh và Mono".

Được biết "Thanh xuân và nỗi nhớ" là liveshow ngọt ngào, lãng mạn, tinh tế như món quà dành tặng phái nữ nhân dịp ngày 8/3 đang đến gần. Liveshow với sự góp mặt của 4 giọng ca hàng đầu gồm: Ngọc Anh, Thu Phương, Thanh Hà và Tùng Dương.

Thanh Hà, Ngọc Anh, Thu Phương đều có tone giọng trầm và lôi cuốn người nghe với tiếng hát dạt dào cảm xúc mỗi khi cất tiếng hát. Cả ba đều thành công trong sự nghiệp nhưng lại từng có những đổ vỡ, tổn thương trong tình yêu.

Nếu như Thu Phương mang đến một miền âm nhạc đầy xúc cảm, tinh tế qua loạt ca khúc nổi tiếng: Thời em đẹp nhất, Tình nhân, liên khúc Hoa tím ngày xưa - Thà làm mây bay... thì Ngọc Anh sẽ đưa người xem đến thế giới tình ca lãng mạn, da diết với những tình khúc đã đi cùng năm tháng: Yêu anh (nhạc Pháp), Đêm buồn, Mẹ,…

Ca sĩ Tùng Dương là giọng ca nam duy nhất của đêm diễn.

Từ Mỹ ca sĩ Ngọc Anh bày tỏ niềm háo hức, cảm giác mong ngóng cho một show nhạc đậm chất yêu thương, đậm chất hoài niệm, đậm chất ca ngợi cái đẹp… Cô bảo tiếng hát và trái tim bây giờ vẫn là Ngọc Anh của ngày xưa nhưng nó có thêm nhiều phần cộng hưởng từ những thăng trầm, đổ vỡ. Cái cộng hưởng đó đã được bồi đắp thêm từ những điều tốt đẹp đã được chắt chiu, gọt giũa, chứ không phải từ những sân si của mất mát. Có thể khi nghe Ngọc Anh hát mọi người sẽ thấy trong đó có nỗi buồn nhưng không tiếc nuối, có khát khao nhưng không cuồng dại, có hờn giận nhưng không hận thù.

Ca sĩ Thanh Hà hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở hải ngoại, những năm gần đây chị về nước nhiều hơn tuy nhiên tần suất hát ở TP.HCM nhiều hơn Hà Nội. Bởi vậy, sự xuất hiện của Thanh Hà trong liveshow lần này hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ từ giọng hát của chị với các bài: Đừng hỏi ngày mai", "Tàn tro", "Giá như em mình đừng yêu nhau", "Tình lỡ", "Tình nồng" đến màn song ca với Tùng Dương.

Tùng Dương sẽ là giọng ca nam duy nhất sẽ xuất hiện trong liveshow. Với giọng hát tinh tế và giàu cảm xúc anh sẽ là nhân tố quan trọng để làm trẻ hóa đội hình các danh ca với tinh thần trẻ trung và đầy năng lượng. Các khán giả sẽ được nghe Tùng Dương thể hiện: "Ngày chưa giông bão", "Mẹ tôi", "Nếu là nữ, biết đâu anh là em". Đặc biệt không chỉ song ca với Thanh Hà mà Tùng Dương còn có màn song ca với Thu Phương ca khúc "Yêu xa là khó" và màn hòa giọng cùng Ngọc Anh 2 ca khúc "Ôi quê tôi - Cánh diều".

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thu-phuong-hat-see-tinh-hoang-thuy-linh-trong-thanh-xuan-va-noi-nho-172230214100333154.htm