Thu Phương, Trọng Tấn hát loạt ca khúc lần đầu công bố của nhạc sĩ An Thuyên

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Thu Phương hát nhạc An Thuyên nhưng cô vẫn khiến khán giả 'phát cuồng' vì mình.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Thu Phương hát nhạc An Thuyên nhưng cô vẫn khiến khán giả "phát cuồng" vì mình.

Tối 5/1, đêm nhạc An Thuyên – Đi Tìm Bóng Núi đã diễn ra tại Cung Việt Xô với sự tham gia của Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương, Trọng Tấn, Tùng Dương, NSND Thanh Hoa, Đinh Hiền Anh, Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Thu Hằng, Phạm Thùy Dung..

Đây là đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên quy mô hoành tráng từng được tổ chức trong nhiều năm qua, do đạo diễn Việt Thanh làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, giám đốc sản xuất Hồng Quang Minh.

Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, các ca sĩ đã đem đến cho khán giả gần 30 ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên thuộc nhiều chủ đề khác nhau như quê hương đất nước, tình ca, Hà Nội… Những ca khúc đáng nhớ của nhạc sĩ An Thuyên như Em chọn lối này, Chín bậc tình yêu, Ca dao em và tôi, Hồ gươm chiều thu… được các nghệ sĩ thể hiện với những bản phối hoàn toàn mới do nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện.

Thu Phương - Tùng Dương song ca "Mảnh trăng cuối rừng".

Thu Phương - Tùng Dương song ca "Mảnh trăng cuối rừng".

Bên cạnh đó, là sự xuất hiện của nhiều ca khúc chưa từng được công bố của nhạc sĩ An Thuyên. Ca sĩ Thu Phương là người được giao trọng trách đảm nhiệm phần lớn những ca khúc này như Bến trăng, Chú cuội chơi trăng và tiết mục song ca cùng Tùng Dương: Mảnh trăng cuối rừng.

Thu Phương nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt trong lần đầu hát nhạc An Thuyên.

Thu Phương là người nhận được nhiều tràng pháo tay giòn giã nhất khi mang lại nhiều tiết mục đong đầy cảm xúc dù đây là lần đầu cô thể hiện những nhạc phẩm của nhạc sĩ An Thuyên.

Tùng Dương vẫn đầy năng lượng như thường lệ.

Tùng Dương vẫn thăng hoa và tràn đầy năng lượng như mọi khi với những tác phẩm như Đi tìm bóng núi, Giấc mơ chàng trai Mông, Dòng sông thi ca...

Trọng Tấn.

Trong khi đó, Trọng Tấn cũng lần đầu thể hiện ca khúc Ông vua đi cày phỏng lại tục tịch điền của các vị vua trong phong kiến Việt Nam. Ca khúc với màn thể hiện tràn đầy ngẫu hứng của Trọng Tấn đã khiến khán giả tại Cung Việt Xô nhún nhảy, vỗ tay theo cả bài hát.

Hồ Quỳnh Hương và NSND Thanh Hoa.

Hồ Quỳnh Hương cũng có một đêm diễn nhiều cảm xúc khi thể hiện lại những ca khúc của người thầy đã dẫn dắt mình vào con đường âm nhạc. Cô thể hiện Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Hồ gươm chiều thu, Em chọn lối này... Đặc biệt, khi hát ca khúc Em chọn lối này, cô còn ngẫu hứng mời lên sân khấu người hát bản gốc rất thành công hàng chục năm qua là NSND Thanh Hoa. Phần kết hợp này đã nhận vô cùng nhiều tràng vỗ tay của khán giả.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh xúc động khi nhắc về nhạc sĩ An Thuyên trên sân khấu.

Trên sân khấu Đi Tìm Bóng Núi tối 5/1, ca sĩ Đinh Hiền Anh gọi nhạc sĩ An Thuyên là ba. Cô chia sẻ, tuy không được gắn bó với nhạc sĩ An Thuyên bằng những tác phẩm âm nhạc nhưng tác giả Ca dao em và tôi là người đã giúp đỡ cô trong những ngày tháng khó khăn, cơ cực của cuộc đời.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thu-phuong-trong-tan-hat-loat-ca-khuc-lan-dau-cong-bo-cua-nhac-si-an-thuyen-a258047.html