Thủ quân Canavaro hoàn toàn vô tội

Công tố viên Ettore Torri của Ủy ban Olympic Ý (CONI) vừa khẳng định thủ quân tuyển Ý Fabio Cannavaro không sử dụng chất kích thích và chất cortisone có trong máu anh là do dùng thuốc điều trị vết cắn của côn trùng.

Trong tuyên bố từ văn phòng của mình, ông Torri kêu gọi trường hợp của Cannavaro nên được bãi bỏ. Ngày 28/8/2009 tại sân tập của Juventus, Fabio Cannavaro đã bị một con ong bắp cày chích và được sơ cứu bằng thuốc cortisone. Hai ngày sau, trong một trận đấu của Juventus tại Serie A, Cannavaro đã bị phát hiện sử dụng chất cortisone - một chất cấm trong thể thao. Tối 8/7/2009, UB phòng chống doping Italia (thuộc UB Olympic Italia - CONI) đã thông báo mẫu xét nghiệm của Cannavaro cho kết quả dương tính với cortisone. Trước khi bị thử doping, Cannavaro đã xin được miễn vì vừa sử dụng thuốc có chất cortisone để chữa vết cắn nhưng không được chấp nhận. HLV tuyển Ý Marcello Lippi cũng khẳng định sự vô tội của Cannavaro. Hiện dù bị cấm tham gia trận đấu vòng loại World Cup 2010 của tuyển Ý nhưng Cannavaro vẫn ở trại huấn luyện chung với đồng đội. H.T (Tổng hơp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Thu-quan-Canavaro-hoan-toan-vo-toi-1724372/