Thủ quân Quế Ngọc Hải nói gì sau thất bại trước đội tuyển Iran?

Sân trận thua Iran, thủ quân Quế Ngọc Hải cho biết: 'Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình và em cảm thấy tự hào về những gì mà các đồng đội đã thể hiện ở trận đấu này.'

Việt Nam (áo đỏ) buộc phải thắng đậm Yemen ở lượt cuối mới có hy vọng đi tiếp. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Việt Nam (áo đỏ) buộc phải thắng đậm Yemen ở lượt cuối mới có hy vọng đi tiếp. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Việt Nam đã không thể bất ngờ trước một Iran quá mạnh, và đành chấp nhận trận thua 0-2 ở lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019.

Thất bại trước đội tuyển số 1 châu Á là điều mà nhiều người dự báo trước, và đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải thắng càng đậm càng tốt trước Yemen ở lượt cuối mới hy vọng giành vé vào vòng 1/8.

Mặc dù để thua Iran song đội tuyển Việt Nam vẫn có thể tự sao sau những gì đã thể hiện ở trận đấu trên sân Al Nahyan.

Phát biểu sau trận đấu, thủ quân Quế Ngọc Hải đã cho biết: “Iran là đối thủ mạnh và là đội bóng hàng đầu châu Á. Thực tế họ đã khẳng định đẳng cấp trên sân đấu.”

“Dù thua nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình và em cảm thấy tự hào về những gì mà các đồng đội đã thể hiện ở trận đấu này,” Ngọc Hải nói về đồng đội.

Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng trước Yemen, thủ quân tuyển Việt Nam cũng cho rằng: “Nhiều người đánh giá thấp Yemen nhưng chúng em không nghĩ vậy. Mọi đội bóng ở giải đấu này cần được tôn trọng. Việt Nam sẽ nhập cuộc tôn trọng đối thủ, cố gắng hết mình để giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để có cơ hội đi tiếp."

Hiện tại sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào và hiệu số là -3, qua đó tụt xuống vị trí cuối cùng trong số 6 đội đứng thứ 3 ở các bảng đấu tại Asian Cup 2019.

Theo lịch thi đấu, trận đấu cuối cùng của Việt Nam gặp Yemen sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối 16/1 (theo giờ Việt Nam)./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-quan-que-ngoc-hai-noi-gi-sau-that-bai-truoc-doi-tuyen-iran/547862.vnp