Thử súng tự chế, một thanh niên trúng đạn, tử vong

Ngày 12/9, thông tin từ UBND xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong do lắp ráp, sử dụng súng tự chế. Nạn nhân là anh Phạm Văn Quân (29 tuổi, trú tại xã).

Thông tin ban đầu, anh Quân đã mua đồ ở trên mạng về tự chế tạo, lắp ráp súng để sử dụng vào mục đích săn bắn chim, thú nhỏ. Trong quá trình lắp ráp, vào khoảng 11 giờ ngày 12/9, không may súng bị “cướp” cò, anh Quân bị trúng đạn vào mặt và bị thương.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cư Jút tiến hành điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng súng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ các loại dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên quan tới việc tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, ngày 4/9 vừa qua, Công an xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cũng đã tiếp nhận 200 viên đạn (sử dụng cho súng AR 15 và một số loại súng khác) do một người dân mang đến giao nộp. Đây là số đạn người dân vô tình nhặt được khi vào rừng chặt chuối.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/thu-sung-tu-che-mot-thanh-nien-trung-dan-tu-vong-20230912183235654.htm