Thử thách cùng Giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail 2019

Giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail 2019 sắp trở lại thành phố cao nguyên Đà Lạt với sự tham dự của gần 4.500 vận động viên, gồm những người chạy bộ không chuyên, vận động viên bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp từ trong và ngoài nước.

(SGTTO) – Giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail 2019 sắp trở lại thành phố cao nguyên Đà Lạt với sự tham dự của gần 4.500 vận động viên, gồm những người chạy bộ không chuyên, vận động viên bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp từ trong và ngoài nước.

Dalat Ultra Trail là giải chạy địa hình lớn đầu tiên thuộc hệ thống Asia Trail Master tại Việt Nam. Giải chạy mang đến nhiều thử thách cho các vận động viên tham gia bởi sự thay đổi thời tiết liên tục theo độ cao, địa hình đa dạng với những đồi thông bạt ngàn.

Dalat Ultra Trail 2019 (DUT 2019) sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 15 đến 17-3 với những điểm mới đáng chú ý. Đó là lần đầu tiên có cung đường chạy 42km chinh phục LangBiang – nơi cao nhất Đà Lạt với độ cao 2.167m so với mực nước biển, được mệnh danh là “nóc nhà” của Đà Lạt và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách. Đường chạy 42km tại Dalat Ultra Trail 2019 được đánh giá là cung đường đẹp nhất trong tất cả các cự li của mùa giải năm nay. Các vận động viên thuộc cự li này sẽ phải chinh phục đỉnh Lang Biang huyền thoại, nơi gắn liền với câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn theo truyền thuyết của người K’Ho.

Đây cũng là lần đầu tiên, Ban tổ chức đưa vào trong bộ Racekit dành cho các vận động viên chiếc áo thun chuyên dụng sử dụng công nghệ inox8, giúp thoát mồ hôi tốt và khả năng bó cơ tốt cùng với chiếc ly giấy gấp được dùng suốt cuộc thi.

Sự trang bị này không chỉ nói đến sự quan tâm của Ban tổ chức đến việc nâng cao chất lượng của bộ Racekit để bảo vệ an toàn cho cá nhân từng vận động viên mà còn gửi đi một thông điệp là DUT 2019 nói “không” với ly nhựa sử dụng một lần gây hại môi trường. DUT 2019 khích lệ mọi người dân, đặc biệt là những cư dân bận rộn trong các khu đô thị yêu thích vận động, tập thể dục, chơi thể thao để tăng cường thể lực cá nhân, nhờ đó yêu đời hơn và bảo vệ môi trường.

Theo thông báo của Asia Trail Master – hệ thống các giải chạy địa hình quốc tế được tổ chức ở châu Á, Dalat Ultra Trail 2019 trở thành một trong 7 giải siêu marathon đường mòn tại Châu Á (Super Trails), theo đó các vận động viên tham dự cự li 70km có cơ hội nhận được đến 50 điểm thưởng trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải 2019 do Asia Trail Master tổ chức bên cạnh các giải siêu marathon khác trong khu vực như: The 9 Dragons (Hong Kong), Cordillera Mountain Ultra (Philippines), Penang Eco 100 (Malaysia), Ultra Trail Chiang Rai (Thái Lan), Mantra Summits Challenge (Indonesia) và Izu Trail Journey (Nhật Bản). Các sự kiện được lựa chọn vào hạng mục Super Trails phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí gắt gao như: sự uy tín quốc tế, số lượng người giam gia, cự li tranh giải theo tiêu chuẩn, chất lượng tổ chức cũng như có tầm nhìn và mục tiêu dài hạng cho phát triển chạy bộ địa hình theo định hướng của Asia Trail Master.

Nối tiếp sự kiện DUT 2019, giải đạp xe địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge (DVC) sẽ diễn ra trong ngày 17-3-2019 với các cự ly đạp xe địa hình 42km và 70km. Theo Ban tổ chức, đây là một cung đường khó đối với người chơi xe đạp địa hình. Vì thế, với thông điệp “For the Conquerors – Conquerors Never Stop”, cuộc thi khuyến khích người tham gia vượt qua thử thách, không ngại chinh phục giới hạn của bản thân để luôn hướng về phía trước.

Ảnh: Ngọc Linh

Ảnh: Ngọc Linh

Minh Châu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/thu-thach-cung-giai-sieu-marathon-quoc-te-dalat-ultra-trail-2019/