Thử thách với Guinea

Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập của Guinea xác nhận, phần đông cử tri nước này ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới. Cuộc trưng cầu ý dân vừa qua về cơ bản diễn ra trong hòa bình. Liên hợp quốc (LHQ) và các nước tiếp tục kêu gọi các bên ở Guinea giảm căng thẳng, vì một nền dân chủ, thịnh vượng.

Một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Conakry của Guinea. Ảnh AFP

Một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Conakry của Guinea. Ảnh AFP

Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập của Guinea xác nhận, phần đông cử tri nước này ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới. Cuộc trưng cầu ý dân vừa qua về cơ bản diễn ra trong hòa bình. Liên hợp quốc (LHQ) và các nước tiếp tục kêu gọi các bên ở Guinea giảm căng thẳng, vì một nền dân chủ, thịnh vượng.

Sau nhiều lần trì hoãn, cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp tại Guinea đã diễn ra hồi cuối tháng 3. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập Guinea A.Kê-bê, hơn 90% số người tham gia bỏ phiếu bày tỏ ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới. Giới chức Guinea cho rằng, bỏ phiếu về Hiến pháp là cần thiết cho tiến trình dân chủ tại nước này. Bộ trưởng Ðầu tư Guinea nhấn mạnh, người dân muốn có bản Hiến pháp phản ánh rõ hơn về khát vọng của chính họ.

Việc Guinea trước đó phải trì hoãn trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp là do sức ép của phong trào quần chúng trong nước và lo ngại của cộng đồng quốc tế về tình trạng bạo lực tại Guinea.

Trước tình hình đó, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cử phái đoàn sang Guinea hỗ trợ thẩm tra danh sách cử tri hợp pháp. Dù vậy, trước khi các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa, bạo lực vẫn xảy ra tại nhiều nơi ở Guinea. Trước đó, từ tháng 10-2019, các cuộc tuần hành, biểu tình kéo theo bạo lực tại quốc gia Tây Phi này, khiến nhiều người chết.

Trong các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Guinea, Tổng Thư ký LHQ A.Guterres và các nước thành viên ECOWAS đã lên án những vụ bạo lực gần đây, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Guinea kiềm chế. Tòa án Hình sự quốc tế cũng kêu gọi các bên liên quan tại Guinea tiếp tục đối thoại hòa bình. Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo nhắc lại kêu gọi về chuyển giao quyền lực hợp hiến, minh bạch, vì một nền dân chủ và thịnh vượng tại Guinea.

Những quan ngại dấy lên trước tình trạng người dân Guinea đổ ra đường phản đối chính phủ, vì cho rằng Hiến pháp mới cho phép Tổng thống A.Conde tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Trải qua hai nhiệm kỳ, Tổng thống Conde cùng các thành viên chính phủ đang đối mặt mức ủng hộ thấp kỷ lục. Kết quả một cuộc điều tra xã hội gần đây cho thấy, có tới 63% số người dân cho rằng, Guinea đang phát triển sai hướng. Trang heritage.org dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Guinea đang gặp rất nhiều khó khăn. Sự thiếu ổn định chính trị là lực cản nghiêm trọng đối với niềm tin kinh doanh. Guinea có trữ lượng bô-xít khổng lồ và trữ lượng lớn quặng sắt, vàng và kim cương. Song, nhiều người dân vẫn đang phải đối mặt tình trạng thiếu việc làm, thiếu điện và nước sạch trầm trọng.

Thực tế, Chính phủ Guinea nhiều năm qua đã triển khai các biện pháp nhằm cải thiện tình hình trong nước. GDP của Guinea tăng trưởng khá nhờ thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư. Guinea cũng nỗ lực đơn giản hóa các quy định và lệ phí, hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng lên. Quốc gia Tây Phi này cũng đang dần cải tổ các doanh nghiệp nhà nước cung cấp các dịch vụ tiện ích công. Giới chuyên gia nhấn mạnh, các giải pháp cải thiện tăng trưởng kinh tế tại Guinea cần song hành giải quyết nạn tham nhũng và cải thiện hệ thống luật pháp.

Dự thảo Hiến pháp mới đã nhận được sự ủng hộ của giới lập pháp và các lãnh đạo của Tòa án Hiến pháp tại Guinea, trước khi được đa số phiếu đồng tình từ cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân. Chính phủ Guinea đã có sự hỗ trợ cần thiết để nhanh chóng tiến hành những thay đổi lớn, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

HỒNG LĨNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43964302-thu-thach-voi-ghi-ne.html