Thử thách với trò chơi mạo hiểm: Điên rồ hay thỏa mãn sở thích?

Sở thích tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm sẽ có ý nghĩa hơn nếu những người trẻ trang bị đầy đủ bảo hộ để giữ an toàn cho bản thân.

9X bị ngã khi leo núi không thiết bị bảo hộ Khoảnh khắc nam thanh niên leo núi bị ngã từ độ cao 30 m khiến nhiều người hoảng sợ.

Thời gian gần đây, những trào lưu mạo hiểm như leo núi không dây bảo hộ, check-in trên nóc tòa nhà cao tầng ngày càng thu hút nhiều người trẻ tham gia.

Những trò chơi mang lại cảm giác mạnh này được cho là giúp giải tỏa căng thẳng, vượt qua nỗi sợ của bản thân. Tuy nhiên, việc tham gia mà không lường trước được hậu quả dễ gây ra nguy hiểm cho chính họ và nhiều người xung quanh.

Thử thách với trò chơi thiếu an toàn

Mới đây, clip một thanh niên leo núi không thiết bị bảo vệ rơi từ độ cao 30 mét được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng.

Theo đó, nam chính trong clip đi đến dốc Con Rồng thuộc núi Nhỏ (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu), rồi leo lên đỉnh đồi Con Heo cao gần 40 m nhưng không mang theo dây bảo vệ an toàn.

Nam thanh nhiên trèo lên núi không sử dụng thiết bị bảo hộ. Ảnh cắt từ clip.

Khi 9X này leo cách đồi Con Heo gần 10 m thì bất ngờ trượt chân, rơi tự do và lăn nhiều vòng xuống chân núi. Mặc dù ngã từ độ cao hơn 30 m ở vách núi đá nhưng rất may, anh chỉ bị các chấn thương nhẹ và tỉnh táo sau vụ tai nạn.

Chiều 10/3, một lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Zing.vn biết đơn vị đang phẫu thuật nối dây thần kinh trụ xương cánh tay cho chàng trai trong clip.

Chỉ vài giờ xuất hiện trên mạng, đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 150.000 lượt xem, 1.200 người thể hiện cảm xúc, trong đó phần lớn là giận dữ, hơn 500 chia sẻ và gần 700 bình luận trái chiều.

Nhiều người bức xúc cho rằng bạn nam này đang đua đòi theo trào lưu mạo hiểm và coi thường mạng sống khi không dùng đồ bảo hộ.

"Đây không phải thể thao, mà là hành động ngu ngốc, coi thường mạng sống của chính mình", Anh Tuấn bình luận.

Anh Tú bức xúc khi nam thanh niên học đòi theo thú chơi mạo hiểm ở nước ngoài, xem rẻ tính mạng chỉ để đổi lấy lượt view, like vô nghĩa. "Không chỉ làm hại bản thân mà còn làm khổ cha mẹ", tài khoản này viết.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn cho rằng trên thế giới, đây được coi là một bộ môn thể thao giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, người chơi nhất định phải sử dụng thiết bị bảo hộ và biết cách giữ an toàn cho bản thân.

Những năm gần đây, Việt Nam xuất hiện một số trò chơi mạo hiểm được không ít bạn trẻ hưởng ứng, cổ vũ và nhanh chóng trở thành trào lưu.

Theo dõi mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ check-in trên một vách núi cheo leo, trên lan can một nóc nhà chọc trời, đứng sát kè biển khi có sóng bão đánh cao… mà không hề có một thiết bị hay dụng cụ gì để bảo vệ an toàn.

Mạo hiểm là một phần của khám phá?

Trước đó, một diễn đàn trên mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm 3 nam thanh niên leo lên nóc một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để selfie.

Những người này đứng sát mép nhà, dùng máy ảnh ghi lại khung cảnh cả thành phố. Đoạn video thu hút hơn 150.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận, phần lớn là tiêu cực.

Bạn trẻ bị chỉ trích khi chụp ảnh trên nóc tòa nhà cao tầng. Ảnh: FBNV.

Chủ nhân của clip trên giới thiệu tên N.H.L sống tại TP.HCM. Anh cho biết làm clip để đăng trên kênh cá nhân, nơi hiện có 10.500 lượt đăng ký.

Các video của H.L. thường liên quan tới trò chơi mạo hiểm với xe đạp địa hình, vlog du lịch.

Người này nêu quan điểm: “Mọi người nhìn có thể nghĩ bị điên hoặc khùng nhưng ít ra tôi đã không hề phí cuộc đời để làm những điều chưa bao giờ làm”.

Lương Xuân Tú - một người chuyên tổ chức và tham gia các trò chơi mạo hiểm cho biết việc leo những ngọn núi bị cấm, nhất là việc leo mà không thiết bị bảo hộ là rất nguy hiểm. Nhưng cá nhân anh không có nhiều ý kiến về việc này.

"Mạo hiểm luôn là một phần của khám phá. Nhất là đối với người trẻ, càng thử thách càng khát khao chinh phục. Chỉ có điều, mạo hiểm không đồng nghĩa với phong trào hay đùa giỡn với mạng sống. Hy vọng các bạn trẻ có thể ý thức được điều này".

Bà Nguyễn Hương Lan, Giám đốc tổng đài tư vấn 19006670, cho rằng lý do các bạn trẻ tham gia những trò chơi mạo hiểm như vậy là để giải tỏa căng thẳng, tạo sự độc đáo, thể hiện sự liều lĩnh của bản thân.

Từ đặc điểm lứa tuổi, những người trẻ còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm sống, nếu không nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình và bạn bè dễ rơi vào trạng thái cô đơn, mặc cảm.

Chuyên gia này cho hay chúng ta không nên quá gay gắt, cấm đoán hay chỉ trích những bạn trẻ chơi các bộ môn thể thao mạo hiểm. Thay vào cần hướng họ tới suy nghĩ tích cực, nỗ lực phấn đấu khẳng định giá trị của bản thân, tham gia những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-thach-voi-tro-choi-mao-hiem-dien-ro-hay-thoa-man-so-thich-post926433.html