Thủ thành của U23 Việt Nam nhận án treo giò vì thi đấu thiếu tích cực

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra án phạt cấm thi đấu với thủ thành của U23 Việt Nam - Y Eli NiE hiện đang chơi cho U19 Đắk Lắk.

Thủ thành Y Eli NiE nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thủ thành Y Eli NiE nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, ở trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại giải vô địch U19 Quốc gia 2020, diễn ra vào hôm 5-3 tại sân Hàm Rồng 5, Gia Lai, thủ môn Y Eli NiE của U19 Đắk Lắk đã thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng.

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có các quyết định kỷ luật đối với thủ thành của U19 Đắk Lắk, theo quyết định số 91, thủ môn Y Eli NiE của Đắk Lắk bị đình chỉ thi đấu 2 trận, nộp phạt 5 triệu đồng.

Ngoài Y Eli NiE, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng ra án phạt với 4 cầu thủ của U19 Bình Định là Đặng Gia Bảo (bị cấm thi đấu tới hết giải U19 quốc gia 2020), Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và Nguyễn Thế Thịnh (bị cấm thi đấu bốn trận kế tiếp) và nộp phạt 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Cao Văn Dũng, huấn luyện viên đội U19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận, phạt 5 triệu đồng do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình.

Thủ thành Y Eli NiE đã từng được HLV Park Hang Seo triệu tập rất nhiều trong đội hình của U22 và U23 Việt Nam trong năm 2019 để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng. Tuy nhiên do không thể cạnh tranh với Tiến Dũng và Văn Toản mà thủ thành này không thể tham dự vào các giải đấu đó.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-thanh-cua-u23-viet-nam-nhan-an-treo-gio-vi-thi-dau-thieu-tich-cuc-183090.html