Thủ thành Đặng Văn Lâm hụt danh hiệu đầu tiên đáng tiếc ở Thái Lan

Thủ thành Đặng Văn Lâm để hụt danh hiệu đầu tiên cùng Muangthong United đầy đáng tiếc ở Thái Lan.

Đặng Văn Lâm chính là người hùng của Muangthong United tại bán kết Leo Pre Season Cup 2020. Thủ thành của ĐT Việt Nam 2 lần cản phá thành công phạt đền của đối phương giúp Muangthong Untied vượt qua Prachuap FC với tỷ số 4-3 sau loạt đá luân lưu.

 Văn Lâm là người hùng của Muangthong United ở bán kết.

Văn Lâm là người hùng của Muangthong United ở bán kết.

Bước vào chung kết với Port FC, Đặng Văn Lâm đầy tự tin để hướng tới danh hiệu đầu tiên cùng Muangthong United.

Đội bóng có biệt danh “song lân” sớm tạo lợi thế lớn với bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 19 do công của tiền đạo Derley. Đó là một pha đánh đầu chính xác đưa bóng đập đất và làm bó tay thủ thành của Port FC.

Muangthong United có lợi thế dẫn bàn từ phút 19.

Muangthong United càng tiến gần hơn tới chức vô địch khi lợi thế dẫn bàn được duy trì đến những phút cuối.

Tuy nhiên, Văn Lâm đã không thể bảo vệ được mành lưới khi Seul-ki của Port FC có pha dứt điểm hiểm hóc ngay trên vạch 16m50, quân bình tỷ số 1-1.

Đáng tiếc hơn, vào phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, từ một pha phản công nhanh, người cũ của Muangthong United là tiền đạo Adisak Kraisorn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Port FC.

Port FC giành chức vô địch Leo Pre Season Cup 2020 cùng phần thưởng 60.000 USD. Đây được xem là Cup vô địch đầu tiên của Port FC. Trong khi Muangthong United nhận phần thưởng 20.000 USD.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/thu-thanh-dang-van-lam-hut-danh-hieu-dau-tien-dang-tiec-o-thai-lan-ar525840.html