Thủ thành gốc Việt và 'bi kịch' giống tiền đạo bị thầy Park 'bỏ rơi'

Đội tuyển CH Séc tiếp tục không trao cơ hội cho Filip Nguyễn dù anh liên tục thể hiện phong độ xuất sắc.

Filip Nguyễn khó có cơ hội lên tuyển

Filip Nguyễn khó có cơ hội lên tuyển

Trong bản danh sách mới công bố chuẩn bị cho UEFA Nations League, ĐT CH Séc tiếp tục không trao cơ hội cho Filip Nguyễn.

Với giới chuyên môn cũng như những ai yêu mến thủ thành này, đây là một bất ngờ. Bởi lẽ anh liên tục thể hiện phong độ xuất sắc cả ở Giải VĐQG CH Séc và Europa League, giúp đội nhà giành nhiều kết quả có lợi.

Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng của Filip mới đây đã đưa Slovan Liberec lần đầu dự vòng bảng Europa League.

Vậy tại sao Filip Nguyễn bị “ngó lơ” dù HLV Jaroslav Silhavy có tới 3 suất cho vị trí thủ môn? Đầu tiên, cần hiểu, “người gác đền” là vị trí đòi hỏi sự ổn định cực cao.

Tomas Vaclik, Jiri Pavlenka và Ondrej Kolar đều có thâm niên ăn cơm tuyển nên HLV Silhavy không mạo hiểm tạo ra luồng gió mới.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đằng sau việc Filip Nguyễn bị bịt cửa lên tuyển là do nguyên nhân khác. Cụ thể hơn là anh không được HLV Silhavy tin tưởng.

Trường hợp này không hiếm trong bóng đá. Ngay ở tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo kiên quyết không trao cơ hội cho tiền đạo Văn Quyết dù anh luôn thể hiện phong độ ổn định ở mức cao trong màu áo Hà Nội.

Nếu giả thuyết này chính xác, Filip Nguyễn khó lòng lên tuyển CH Séc nếu HLV Silhavy còn tại vị. Xem ra, tuyển Việt Nam là lựa chọn hợp lý hơn với chàng thủ thành có bố là người Việt.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-thanh-goc-viet-va-bi-kich-giong-tien-dao-bi-thay-park-bo-roi-d481408.html