Thủ Thừa: Duy trì và phát triển múa Lân - Sư - Rồng

Để có được thành công đòi hỏi phải có sự nỗ lực, kể cả bất chấp nguy hiểm, những thành viên Câu lạc bộ (CLB) Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường (xã Bình An, huyện Thủ Thừa) đã làm được điều đó. Chính sự cố gắng ấy đã góp phần duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Trên 3 năm thành lập, từ 10 thành viên ban đầu, đến nay, CLB có 25 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Các thành viên CLB có độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng đều chung niềm đam mê múa Lân - Sư - Rồng.

Đội trưởng Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường - Trần Minh Đạt hướng dẫn biểu diễn cho các thành viên

Đội trưởng Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường - Trần Minh Đạt hướng dẫn biểu diễn cho các thành viên

Đội trưởng CLB Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường - Trần Minh Đạt chia sẻ: “Múa lân là niềm đam mê từ nhỏ, khi lớn lên, tôi học hỏi từ các anh ở TP.HCM và về đây tập hợp những người cùng sở thích để thành lập đội lân. Tham gia CLB còn góp phần giúp thanh, thiếu niên rèn luyện sức khỏe, tránh xa tệ nạn xã hội, hướng tới những điều tốt đẹp. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi tham gia biểu diễn tại rất nhiều sự kiện, đặc biệt là dịp Tết Trung thu và Tết Nguyên đán”.

Mỗi ngày, sau giờ làm việc, vào lúc 18 giờ, các thành viên dành 2 giờ để tập luyện tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Bình An. Đối với những bài đơn giản, các thành viên chỉ cần học từ 3-6 tháng là có thể tham gia biểu diễn. Những bài khó như Mai hoa thung, leo cột thì phải luyện tập từ 1-3 năm. Hiện các thành viên CLB đã thành thạo nhiều bài múa để phục vụ khán giả.

“Có các bài tập mang tính nguy hiểm cao, rất dễ bị thương nếu không cẩn thận. Lúc đầu, anh em cũng sợ nhưng nghĩ đến đam mê và thành công thì đều luôn cố gắng hoàn thành ngày càng tốt các động tác để biểu diễn chuyên nghiệp, thuần thục hơn” - anh Nguyễn Lê Quốc Khánh - thành viên CLB Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường, chia sẻ.

Các bài múa được tập luyện kỹ càng từng động tác

Mai hoa thung và leo cột là 2 bài tập khó, đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng của các thành viên. Những lần té ngã vì tập luyện cũng không làm họ chùn bước, niềm đam mê, nhiệt huyết đã tạo nên động lực giúp các chàng trai trẻ cố gắng nhiều hơn nữa để có được những bài múa hay, đẹp mắt, phục vụ khán giả. Đến nay, CLB sở hữu 14 đầu lân, 2 sư tử, 5 con rồng, 18 trống, bảo đảm tham gia tốt các cuộc thi đấu, biểu diễn trong và ngoài huyện. Năm 2023, CLB Lân - Sư - Rồng Long Quang Đường xuất sắc đoạt giải Nhất ở Hội thi múa lân tại Lễ hội Làm Chay (huyện Châu Thành).

Sau giờ tập luyện là khoảng thời gian mọi người cùng ngồi lại và đưa ra những ý kiến đóng góp để có những bài tập tốt hơn và hiểu nhau hơn. Có thể thấy, tham gia CLB Lân - Sư - Rồng không chỉ giúp các thành viên trưởng thành hơn, đoàn kết, gắn bó cùng nhau mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp của loại hình nghệ thuật này./.

M.Đào - T.Hiếu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thu-thua-duy-tri-va-phat-trien-mua-lan-su-rong-a154830.html