Thu Thủy tát Lê Trang ở Ơn giời cậu đây rồi

Nữ ca sĩ xuất sắc vượt qua diễn viên Thanh Hương, Thanh Tú và Nam Anh giành cúp Ơn giời tuần này nhờ cách xử lý tình huống thông minh và nhân văn.

Tập 3 Ơn giời cậu đây rồi được phát sóng tối 11/8 có sự tham gia của 4 nữ khách mời xinh đẹp gồm Thanh Hương, Thanh Tú, Nam Anh và Thu Thủy.

Giữa những ồn ào, chỉ trích của dư luận khi để chồng trẻ bạo hành con trai riêng, sự xuất hiện của cựu thành viên nhóm Mây Trắng càng khiến khán giả tò mò.

Trước khi đối diện với trưởng phòng, Thu Thủy chia sẻ: “Có thể do cuộc sống vùi dập nhiều quá nên sau hai năm, tôi đã mạnh mẽ hơn một chút. Vì vậy khi nhận được lời mời của chương trình, tôi mới đồng ý để bản thân thử thách một lần xem thế nào”.

Thu Thủy tát Lê Trang ở Ơn giời.

Thu Thủy tát Lê Trang ở Ơn giời.

Vào phòng Trường Giang, Thu Thủy hóa thân thành một bà lão 70 tuổi. Cả hai trở thành bạn tâm giao, chia sẻ những tâm sự của tuổi già ở viện dưỡng lão. Thử thách đầu tiên đặt ra với nữ ca sĩ là quy định không được nuôi chó, trong khi "bà" coi nó như một đứa con ngoan của mình. Và để thoát khỏi sự giám sát, tịch thu của người bảo vệ, Thu Thủy khiến khán giả bất ngờ khi giấu luôn chú chó vào trong áo.

Cao trào của tiểu phẩm là khi con gái đến viện dưỡng lão lớn tiếng trách mắng mẹ. Cô sẵn sàng quẳng một mớ tiền để mẹ không bao giờ đặt chân đến nhà mình nữa. Lúc này, Thu Thủy đã thẳng tay tát dằn mặt con gái (Lê Trang). Thu Thủy nhấn mạnh: "Mẹ không đánh con, mà mẹ tát để con tỉnh ngộ".

Tiếp đó, khi bị con gái đổ oan tội giết người, Thu Thủy không những không giận, từ bỏ con mà còn một mực bảo vệ. "Bà" tự nhận phần lỗi lầm về mình: “Con dù như thế nào đi nữa vẫn là con mình. Nó có hư hay không cũng là lỗi của mình. Mình đã không dạy nó ở nhà, ra đời, đời nó dạy mà nó vẫn không trưởng thành thì nó phải quay lại về mình thôi”.

Trường Giang khen ngợi cách xử lý của Thu Thủy.

Không cần ồn ào, không giải quyết tình huống nhanh chóng nhưng Thu Thủy lại gỡ rối các khúc mắc một cách từ tốn, đầy thuyết phục. Đặc biệt, ở cuối mỗi tình huống, cô đưa ra những câu chốt đắt giá và đầy tính nhân văn.

Kết thúc tiểu phẩm, Trường Giang không ngần ngại thốt lên: “Thủy ơi, không lẽ anh kêu em bằng má. Em hay quá!”. Anh nhấn mạnh sẵn sàng gửi nữ ca sĩ 10 điểm nếu được quyền chấm.

Với sự xuất sắc trong xử lý tình huống, Thu Thủy nhận được bình chọn nhiều nhất của khán giả. Do đó, cô đã nhận cúp Ơn giời tuần này.

Ở tập 3, diễn viên Thanh Hương cũng được đánh giá cao khi vào phòng của Mạc Văn Khoa và Lâm Vỹ Dạ. Bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn và sự linh hoạt, diễn viên phim Quỳnh búp bê không chỉ xử lý được tình huống trưởng phòng đặt ra mà còn bẻ theo ý mình. Kết thúc tiểu phẩm, cô khiến Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa phải tâm phục khẩu phục.

Thanh Hương cũng xuất sắc trong tập 3.

Trong khi đó diễn viên trẻ Thanh Tú lại tỏ ra lúng túng với các tình huống lắt léo mà trưởng phòng Tự Long đặt ra. Ở tình tiết cần đẩy cảm xúc và giải quyết vấn đề, cô hoàn toàn bị động.

Cuối cùng, Nam Anh vào phòng của Trấn Thành. Chị gái của Nam Em đôi khi làm cây hài bối rối với cách xử lý của cô. Trấn Thành đã tìm mọi cách đẩy khách mời nhưng có lẽ thiếu kinh nghiệm, sự nhanh nhạy nên Nam Anh khó khăn để giải quyết vấn đề.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-thuy-tat-le-trang-o-on-gioi-cau-day-roi-post977378.html