'Thù trong, giặc ngoài'

Trong bối cảnh cả đất nước Hàn Quốc đang gồng mình đối phó với dịch bệnh Covid-19 hoành hành, việc Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa khiến Nhà Xanh càng thêm rối ren và đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho Tổng thống Moon Jae-in.

Trong bối cảnh cả đất nước Hàn Quốc đang gồng mình đối phó với dịch bệnh Covid-19 hoành hành, việc Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa khiến Nhà Xanh càng thêm rối ren và đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho Tổng thống Moon Jae-in.

2 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã có tuyên bố mới nhất nhằm trấn an người dân. Trong tuyên bố ngày 4-3, Tổng thống Moon Jae-in đã nêu bật tính khó lường của tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền tảng quốc phòng vững chắc. Phát biểu trước các sĩ quan không quân mới được phong hàm tại Học viện Không quân Hàn Quốc, ông Moon nói: “Sức mạnh lớn là cần thiết đối với hòa bình. Chúng ta cần phải tự quyết định vận mệnh của bán đảo Triều Tiên”. Tổng thống Moon nhấn mạnh rằng năm 2020 đánh dấu 70 năm nổ ra chiến tranh Triều Tiên và kỷ niệm 20 năm ký kết thỏa thuận (15-6-2000-15-6-2020) liên quan tới các cuộc đàm phán liên Triều.

Dù nói cứng rắn, nhưng động thái này của ông chủ Nhà Xanh cũng đang cho thấy những khó khăn mà ông phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh ông đang đứng trước giai đoạn về đích quan trọng. Một cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3- 2022 và ngay sau đó sẽ là giai đoạn lãnh đạo của tổng thống đắc cử và Ủy ban chuyển giao quyền lực kéo dài 2 tháng cho đến khi Tổng thống Moon Jae-in chính thức mãn nhiệm kỳ.

Còn nhớ, vào cuối năm 2016, ông Moon Jae-in nhậm chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ khi người tiền nhiệm Park Geun-hye đang ở tâm điểm của vụ rắc rối lạm dụng quyền lực liên quan đến người bạn Choi Soon-sil. Ông Moon Jae-in sau đó nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân với việc theo đuổi chính sách đối ngoại tự do, xây dựng quan hệ liên Triều tích cực và đấu tranh chống tham nhũng.

Nhưng thực tế hiện nay là một mớ hỗn độn trong khủng hoảng, từ dịch bệnh cho đến mối quan hệ bế tắc với Triều Tiên. Đã có những làn sóng biểu tình bất chấp dịch bệnh, phản đối cách phòng chống dịch của chính phủ. Vì vậy, hiện nay, bên cạnh việc chạy đua đối phó dịch Covid-19, Tổng thống Moon Jae-in đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất chương trình Nghị sự 5 năm. Do đó, ngay cả khi ông Moon Jae-in vẫn giữa được chiếc ghế Tổng thống thì trở ngại tiếp theo là Hiến pháp Hàn Quốc không cho phép một Tổng thống phục vụ nhiều hơn một nhiệm kỳ 5 năm.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221236_-thu-trong-giac-ngoai-.aspx