Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng ê-kíp cứu người gặp nạn trên đèo Hải Vân

Sau khi chúc mừng ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp trao quà cho người nhà bệnh nhân Ngô Thị Su Sa, nạn nhân được ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa.

Chiều 11-1, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp thăm hỏi và chúc mừng ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng do đã có thành tích tham gia trực tiếp cứu chữa các bệnh nhân gặp nạn sau khi chiếc xe khách chở sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân vào ngày 8-1.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (thứ tư, từ trái qua) chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ BV Đà Nẵng

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp trong việc cấp cứu, trực tiếp cứu chữa bệnh nhân sau khi được nhập viện của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Đặc biệt, theo Trung tướng Sơn, việc ghép nối thành công cánh tay trái cho bệnh nhân Ngô Thị Su Sa (SN 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang) thể hiện sự cứu chữa bệnh nhân tận tâm và hết lòng của các bác sĩ làm việc trong bệnh viện.

Trao quà cho người nhà bệnh nhân Ngô Thị Su Sa

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết thời điểm bệnh nhân Ngô Thị Su Sa nhập viện, toàn bộ phần trên cánh tay trái đã bị dập nát do bị đứt. Riêng phần cánh tay bị đứt chưa được đưa về. "Tuy nhiên, ngay sau đó, phần cánh tay bị đứt được ướp đá đã được mang về bệnh viện kịp thời được đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng mổ để ghép nối. Rất may, vài giờ sau, cánh tay được ghép nối đã hồng và có dấu hiệu sống trở lại" – bác sĩ Nhân thông tin.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, trong số 23 bệnh nhân nhập viện thì đã có một bệnh nhân nữ tử vong do vết thương quá rộng và nặng. Trong sáng 11-1, bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho 7 bệnh nhân. 15 bệnh nhân còn lại đang phục hồi tốt và có khả năng xuất viện trong 4 – 5 ngày đến.

Clip: Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho người nhà bệnh nhân Ngô Thị Su Sa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8-1, trên tuyến Quốc lộ 1A (Km 898+200, đoạn qua đèo Hải Vân, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xe ôtô khách mang BKS 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển và chở theo tổng cộng 23 người là các sinh viên, giáo viên của một trường cao đẳng Kiên Giang đang di chuyển theo hướng từ TP Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khi đang đổ đèo Hải Vân, đoạn cách chân đèo phía Bắc chừng 8 km thì xe khách bất ngờ mất lái, tông vào vách núi rồi lao xuống vực, cách mặt đường chừng 50 m. 23 bệnh nhân sau đó được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân Vũ Thị Thảo (SN 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã tử vong sau đó tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ lật xe và khởi tố tài xế do chạy nhanh vượt ẩu.

V.Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thu-truong-bo-cong-an-chuc-mung-e-kip-cuu-nguoi-gap-nan-tren-deo-hai-van-20190111170841542.htm