Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF: 'Tôi quá hạnh phúc!'

Lần đầu, đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games.

Kết thúc hơn 90 phút thi đấu trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia, cú đúp của Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng đã góp phần giúp Việt Nam hạ Indonesia với tỷ số 3-0 tối 10/12.

Trong không khí vỡ òa cảm xúc hạnh phúc của toàn thể dân tộc Việt Nam, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải cho hay, trong giờ phút này, ông đang quá hạnh phúc và vui mừng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - một chiến thắng mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu.

Đội hình xuất phát trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam.

Đội hình xuất phát trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, cả hai đội bóng của Việt Nam đã giành huy chương vàng.

Được biết, theo lịch trình dự kiến, hai đội bóng đá sẽ trở về Việt Nam vào chiều mai, 11/12. Sau lễ đón tại sân bay Nội Bài, hai đội tuyển và toàn thể Ban huấn luyện sẽ tới Văn phòng Chính phủ. Tại đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ, chúc mừng các đội tuyển của chúng ta.

Báo điện tử Tổ Quốc sẽ cập nhật thông tin đón các đội quân chiến thắng trở về./.

Song Đào

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-truong-bo-vhttdl-chu-tich-vff-toi-qua-hanh-phuc-20191210212046531.htm