Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tiếp Thủ hiến bang Thuringen của CHLB Đức

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có buổi tiếp xã giao ông Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thuringen của CHLB Đức.

Cùng dự buổi tiếp với Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên về phía Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Bệnh viện thuộc Bộ.

Về phía đoàn CHLB Đức có ông Guido Hildner, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam; Bà Heike Werner, Bộ trưởng Bộ LĐXH Y tế, Phụ nữ và Gia đình bang Thuringen cùng một số thành viên tham gia đoàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chào mừng ông Bodo Ramelow cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Dịp này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng thay mặt Bộ Y tế gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Đức đã hỗ trợ ngành y tế Việt Nam trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, Chính phủ Đức đã hỗ trợ Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX và hỗ trợ trực tiếp; hỗ trợ cơ số trang thiết bị như máy thở, thiết bị đo nồng độ oxy máu, máy theo dõi bệnh nhân, kít xét nghiệm...

Thứ trưởng cũng cho biết trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức đã có nhiều bước tiến tốt đẹp, Việt Nam và CHLB Đức hợp tác trên nhiều lĩnh vực...

Ông Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thuringen của CHLB Đức

Tại buổi tiếp, hai bên cùng trao đổi về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế và hỗ trợ đăng ký, xin cấp phép cho các sản phẩm của các doanh nghiệp bang Thuringen cùng các nội dung liên quan khác.

Phía Bộ Y tế và phía CHLB Đức đã trao đổi, thông tin về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án liên quan đến y tế trong giai đoạn 2019-2023 sử dụng vốn ODA do Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các Vụ/Cục liên quan của Bộ Y tế trao đổi, thảo luận và thông tin về các nội dung phía đoàn CHLB Đức quan tâm.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên hy vọng ông Bodo Ramelow cùng các thành viên phía CHLB Đức tham gia đoàn sẽ tiếp tục kết nối để triển khai các hợp tác trong lĩnh vực y tế thời gian tới đáp ứng hài hòa với lợi ích của hai bên. Đồng thời Thứ trưởng giao các Vụ/Cục liên quan làm đầu mối phối hợp với phía đoàn CHLB Đức để trao đổi các công việc tiếp theo.

Ông Bodo Ramelow bày tỏ lời cảm ơn đến Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và Bộ Y tế đã dành cho cá nhân ông và các thành viên của đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Đồng thời, ông Bodo Ramelow hy vọng, sự hợp tác giữa hai bên về y tế sẽ tiếp tục chặt chẽ, góp phần quan trọng vào mối quan hệ hợp tác CHLB Đức và Việt Nam trong tương lai.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tặng quà lưu niệm ông Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thuringen của CHLB Đức.

Thái Bình/ Ảnh: Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-truong-bo-y-te-do-xuan-tuyen-tiep-thu-hien-bang-thuringen-cua-chlb-duc-169231108114140834.htm