Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng, chống COVID tại Đắk Lắk

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống COVID-19.

Ngày 22-3, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống COVID-19.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Theo đó, tại tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc dịch bệnh COVID-19. Về công tác phòng ngừa, ngăn chặn, các cơ quan chức năng đều làm tốt.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

“Đắk Lắk cũng đã có khu cách ly tập trung, tuy nhiên về vấn đề hỗ trợ, tiếp ứng cho bệnh nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị lãnh đạo Trung ương xem xét hỗ trợ những vấn đề tồn tại, thiếu thốn thiết bị, cơ sở vật chất tại địa phương” - lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo với đoàn công tác.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, lực lượng phòng chống dịch cần xây dựng kế hoạch phòng chống của từng cấp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến xe, cảng hàng không…; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có triệu chứng bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động tham gia phòng chống dịch…

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk khẳng định công tác phòng, chống COVID-19 tại địa phương đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt, đúng hướng dẫn. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh này nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện việc cách ly nạn nhân nghi nhiễm COVID-19...

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại tỉnh đã cách ly 278 trường hợp, trong đó 196 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, còn 82 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và tại nhà.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống COVID-19. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đến thăm khu cách ly tập trung ở Đắk Lắk.

“Công tác thực hiện phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19 phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm sát các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh nếu có tại địa phương. Đặc biệt, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân” - Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.

Cũng theo đó, những trường hợp bệnh nhân từ vùng dịch về nếu không chịu cách ly, phải xử lý nghiêm, tránh lây lan. Đặc biệt, ngăn ngừa bám sát và kiểm tra người đi xe khách, vùng cửa khẩu... nhằm hạn chế các trường hợp lây nhiễm từ vùng dịch bệnh.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/thu-truong-bo-y-te-kiem-tra-phong-chong-covid-tai-dak-lak-898874.html